Ngày 8/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết rằng số lượng các bệnh viện, xe cấp cứu và những cơ sở chăm sóc sức khỏe khác tại Ukraine bị Nga tấn công đang gia tăng nhanh chóng và quốc gia này đang rơi vào tình cảnh thiếu thốn nguồn cung y tế quan trọng.

WHO canh bao tinh trang benh vien xe cap cuu tai Ukraine bi tan cong 1
(Ảnh minh họa: Volodymyr Baleha/Shutterstock)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những con số. Chúng đang tăng lên khá nhanh trong vài ngày qua”, bà Catherine Smallwood, quan chức WHO cấp cao về trường hợp khẩn cấp ở châu Âu, nói trong một cuộc họp báo ngày 8/3.

Hôm 7/3 vừa qua, WHO xác nhận rằng có ít nhất 9 người đã thiệt mạng trong 16 vụ tấn công vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe kể từ khi Nga bắt đầu thực hiện cuộc xâm lược Ukraine.

Theo bà Smallwood, con số mà WHO đưa ra bao gồm sự cố đối với các xe cấp cứu được điều động cho mục đích khác ngoài y tế.

Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge phát biểu tại cuộc họp ngày 8/3 rằng tổ chức này đang nỗ lực để nhanh chóng cung cấp y tế cho Ukraine, trong bối cảnh oxy, insulin, thiết bị bảo hộ cá nhân, vật tư phẫu thuật và máu đang cạn kiệt.

Việc cung cấp oxy, vắc-xin cho trẻ em và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nằm trong những ưu tiên hàng đầu của WHO đối với khu vực, ông cho biết.

Hôm 27/2 vừa qua, WHO cho biết rằng các xe tải đã không thể vận chuyển oxy từ nhà máy đến các bệnh viện trên toàn Ukraine, khiến hàng nghìn người rơi vào tình trạng nguy hiểm trong bối cảnh tỉ lệ nhiễm COVID-19 tăng mạnh và quốc gia này hiện đang phải hứng chịu cuộc tấn công từ Nga.

Theo Reuters,

Phan Anh