Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thông báo với tờ The Epoch Times rằng họ chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Embed from Getty Images

“Đối với Omicron, chúng tôi chưa nhận thấy có bất kỳ trường hợp tử vong nào được báo cáo, nhưng hiện vẫn còn sớm trong diễn biến lâm sàng của bệnh và điều này có thể còn thay đổi,” trích thông báo của WHO.

Khi được The Epoch Times yêu cầu bình luận, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã gửi báo cáo của họ về biến thể Omicron ở Hoa Kỳ từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 12. Báo cáo cho thấy không có bất cứ dữ liệu nào về các ca tử vong do Omicron trong thời gian đó.

Bản cập nhật dịch tễ học hàng tuần mới nhất của WHO vào ngày 7/12 cho thấy rằng tất cả 212 trường hợp nhiễm Omicron được ghi nhận trên 18 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU) đều ở mức độ nhẹ hoặc không có triệu chứng.

“Trong khi Nam Phi chứng kiến tỷ lệ nhập viện tăng 82% do COVID-19 (từ 502 lên 912) trong tuần 28/11 đến ngày 4/12 năm 2021, vẫn chưa xác định được bao nhiêu trong số này nhiễm biến thể Omicron,” báo cáo lưu ý.

Biến thể Omicron cũng đã được phát hiện ở Hoa Kỳ, đầu tiên ở California và sau đó ở các bang Colorado, New York, Maryland, Utah, và nhiều tiểu bang khác.

Bệnh nhân người Mỹ đầu tiên nhiễm biến thể này được xác định ở San Francisco, có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 29/11 sau khi trở về từ một chuyến đi đến Nam Phi vào ngày 22/11.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Công cộng California đã xác nhận với tờ Los Angeles Times rằng biến thể này đã có mặt trong hệ thống nước thải từ ngày 25/11.

Tiến sĩ Angelique Coetzee, chủ tịch Hiệp hội Y khoa Nam Phi và là một trong những bác sĩ đầu tiên điều trị cho bệnh nhân nhiễm Omicron, vẫn bảo lưu quan điểm rằng Omicron là một biến thể dạng nhẹ.

“Xin nói để quý vị rõ: tôi thấy không có gì  đáng để chính phủ Vương quốc Anh phải hành động cực đoan như vậy để đối phó với nó,” bà viết trên tờ Daily Mail.

“Hành động cực đoan” mà Tiến sĩ Coetzee đề cập có nghĩa là “hạn chế đi lại nghiêm ngặt đối với các chuyến bay từ khắp miền nam châu Phi, cũng như áp đặt các quy định chặt chẽ hơn ở nhà về đeo khẩu trang, tiền phạt và kéo dài thời gian cách ly.”

“Chưa ai ở Nam Phi này đã phải nhập viện với biến thể Omicron, cũng như không ai ở đây được cho là đã lâm bệnh nặng vì chủng này.”

Gần đây hơn, Tiến sĩ Coetzee nói với ThePrint rằng các triệu chứng Omicron đều nhẹ ở cả bệnh nhân đã tiêm chủng và chưa tiêm chủng.

Đông A (theo The Epoch Times)

Xem thêm: