Hôm 15/7, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết rằng các cuộc điều tra về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang bị cản trở do thiếu dữ liệu thô về những ngày đầu lây lan và kêu gọi Bắc Kinh phải minh bạch hơn.

Embed from Getty Images

Một nhóm nghiên cứu do WHO dẫn đầu đã dành bốn tuần ở và xung quanh thành phố Vũ Hán với các nhà nghiên cứu Trung Quốc. Trong báo cáo chung hồi tháng 3, nhóm này nói rằng virus có thể đã được truyền từ dơi sang người qua một loài động vật khác.

Nó cũng cho biết “việc rò rỉ thông qua một sự cố trong phòng thí nghiệm cực kỳ khó xảy ra”. Tuy vậy, nhiều quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và một số nhà khoa học đã phản bác kết luận này.

“Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác”, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Ông nói: “Chúng ta nợ hàng triệu người đã mắc bệnh và hàng triệu người đã chết câu trả lời về điều gì đã xảy ra.”

Trung Quốc đã gọi giả thuyết rằng virus có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán là “vô lý” và nói nhiều lần rằng việc “chính trị hóa” vấn đề sẽ cản trở các cuộc điều tra.

Mike Ryan, chuyên gia các vấn đề khẩn cấp của WHO cho biết ông Tedros sẽ thông báo tóm tắt tại cơ quan y tế Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu về giai đoạn điều tra thứ hai.

Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi mong muốn được làm việc với các đối tác Trung Quốc về quy trình đó và Tổng giám đốc sẽ vạch ra các biện pháp cho các quốc gia thành viên trong cuộc họp vào ngày mai (thứ Sáu).”

Trong một diễn biến khác, WHO hôm 15/7 cũng cho biết rằng báo cáo chung với Trung Quốc về nguồn gốc của COVID-19 có “lỗi ngoài ý muốn” và sẽ được sửa chữa.

Người phát ngôn của WHO, Tarik Jasarevic, nói với The Washington Post rằng các sai sót không làm thay đổi độ chính xác của báo cáo tổng thể cũng như kết luận của nó.

Các sửa chữa bao gồm thay đổi cụ thể trình tự nhiễm bệnh cho 3 trong số 13 bệnh nhân sớm nhất được liệt kê trong báo cáo. Nó cũng sẽ làm rõ rằng cụm lây nhiễm đầu tiên không đến từ chợ hải sản ở Vũ Hán, như các quan chức Trung Quốc cho biết ban đầu.

Ông Jasarevic nói rằng bệnh nhân đầu tiên được biết đến có lẽ không phải là trường hợp đầu tiên, do đó các tuyên bố gây tranh cãi về nơi người này sinh sống không liên quan đến nguồn gốc của virus.

Lê Vy

Xem thêm: