Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gần đây đã lặng lẽ thay đổi thời biểu đại dịch virus corona, qua đó cho thấy rằng cơ quan y tế toàn cầu trực thuộc Liên Hiệp Quốc này ban đầu đã lấy thông tin về dịch virus corona trên mạng Internet, chứ không phải do chế độ Trung Quốc cung cấp như họ công bố ban đầu.

Embed from Getty Images

Theo báo cáo của nhiều hãng truyền thông quốc tế, WHO đã sửa đổi thời biểu đại dịch virus corona và đăng lại trên trang web của cơ quan này vào ngày 29/6. Sửa đổi này cho thấy rằng lãnh đạo Trung Quốc đã cố tình che giấu dịch bệnh virus corona trong giai đoạn đầu.

Nội dung thời biểu sửa đổi tiếp tục giữ lại thông tin rằng vào ngày 31/12/2019 “Văn phòng WHO tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thu thập một thông cáo báo chí do Ủy ban Y tế Đô thị Vũ Hán phát hành trên trang web của ủy ban này về các trường hợp ‘viêm phổi virus’ tại Vũ Hán, Trung Quốc”, nhưng bổ sung thông tin rằng “nền tảng thông tin nguồn mở của WHO cũng lấy một báo cáo tin tức bằng tiếng Trung từ hãng tin Finance Sina về cùng một ổ dịch viêm phổi virus tại Vũ Hán, được cho là ‘bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân’”.

Trong hai ngày tiếp sau đó (ngày 1/1 và 2/1), WHO đều đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về dịch bệnh, nhưng họ chỉ nhận được một phản hồi từ Trung Quốc vào ngày 3/1, theo Business Insider.

Trước đó, khi công bố thời biểu virus corona vào tháng Tư, WHO đã nói rằng hiểu biết đầu tiên của họ về virus corona là nhờ vào một cảnh báo do Ủy ban Y tế Đô thị Vũ Hán phát hành và không nêu chi tiết họ được thông báo về cảnh báo đó như thế nào và từ đâu, theo AFP. Tuy nhiên, bản thời biểu sửa đổi mới nhất đã làm rõ rằng WHO nhận được thông báo đầu tiên về virus corona từ Văn phòng WHO tại Bắc Kinh chứ không phải từ giới chức Trung Quốc.

Giám đốc tình huống khẩn cấp của WHO Michael Ryan hôm thứ Sáu (3/7) đã nói với báo giới rằng các nước có thời gian từ 24 giờ đến 48 giờ để xác nhận một sự việc liên quan tới y tế và thông báo về nó cho WHO. Ông Ryan nói rằng giới chức Trung Quốc đã lập tức liên lạc với WHO ngay khi cơ quan này hỏi về các báo cáo liên quan tới các trường hợp bị viêm phổi virus.

Trong một tuyên bố gửi Business Insider hôm Chủ Nhật (5/7), một phát ngôn viên của WHO nói rằng thời biểu mới “cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn” về liên lạc ban đầu của WHO với Trung Quốc và “cho thấy hàng loạt các công việc của WHO nhằm ngăn chặn truyền nhiễm và cứu nhiều mạng sống”.

Tuy nhiên, vị phát ngôn viên này đã không đưa ra giải thích tại sao WHO phải mất nhiều tháng mới có thể làm rõ cách thức họ phát hiện về dịch bệnh virus corona.

Cả WHO và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từng kịch liệt khẳng định rằng không có che giấu dịch bệnh hoặc thông đồng che giấu dịch bệnh bất chấp cáo buộc từ Mỹ. Chính quyền Mỹ đã cho điều tra độc lập vấn đề này và đến cuối tháng Năm, Tổng thống Donald Trump đã loan báo rằng Mỹ sẽ không tiếp tục cấp ngân sách cho WHO nữa vì tổ chức này xử lý sai đại dịch virus corona.

>>Hoa Kỳ chính thức chấm dứt mối quan hệ với WHO

Hãng tin AP tháng trước đã đưa tin rằng Trung Quốc đã trì hoãn công bố thông tin quan trọng về dịch bệnh virus corona cho công chúng và WHO trong nhiều ngày, và họ đã đợi hơn một tuần mới công khai bộ gen của virus này. Động thái này có thể làm trì hoãn việc bào chế vắc-xin, thuốc điều trị và sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm chẩn đoán.

AP hồi tháng Tư cũng cho biết rằng các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc từ đầu tháng Một đã biết virus corona có thể trở thành đại dịch chết người, nhưng lại thông báo với thế giới rằng virus này chỉ đặt ra rủi ro thấp đối với con người và không thể truyền nhiễm từ người sang người.

Cùng thời gian đó, WHO đã nói theo lời của Trung Quốc và đưa ra lời khuyên cho thế giới giống như những phát ngôn từ Bắc Kinh và thông tin này sau đó đã được chứng minh là sai. Trong khi, lúc đó các nước phải phụ thuộc vào dữ liệu mà WHO cung cấp để đưa ra các phản ứng phù hợp với bệnh dịch mới.

Xuân Thành