Sau nhiều “cân nhắc”, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ủng hộ nỗ lực của các chính phủ khuyến khích hoặc yêu cầu công chúng đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của virus corona mới, theo SCMP.

Embed from Getty Images

Đây là một thay đổi đáng kể so với các khuyến cáo trước kia của WHO liên quan đến việc đeo khẩu trang.

Trước đó, ngày 30/3, WHO vẫn tiếp tục bảo lưu khuyến cáo mọi người không cần đeo khẩu trang trừ khi họ bị nhiễm bệnh hoặc đang chăm sóc người bệnh.

Sau đó vài ngày, WHO cho biết “đang xem xét liệu mọi người có nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng hay không sau khi có bằng chứng mới cho thấy làm như vậy có thể giúp ngăn chặn đại dịch,” theo báo The Guardian.

Tuy nhiên, sau khi có nhiều lời phản đối và kêu gọi WHO xem xét lại lập trường, hôm 3/4, tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc điều hành chương trình ứng phó y tế khẩn cấp của WHO đã thừa nhận: “Chúng tôi thấy rõ trong một số trường hợp việc đeo khẩu trang, cả tự chế và khẩu trang vải, khi ra ngoài cộng đồng, có thể giúp chống dịch”.

“Chúng tôi ủng hộ các chính phủ muốn có cách tiếp cận có chừng mực về việc đeo khẩu trang, như một phần của chiến lược tổng thể nhằm chống dịch,” ông Ryan nói. “Chiến lược tổng thể” được hiểu là các biện pháp như khuyến khích rửa tay, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và xét nghiệm diện rộng nhằm xác định và cách ly người bệnh.

Trung Quốc và Tổng giám đốc WHO phải chịu trách nhiệm cho đại dịch virus corona

Tuy vậy, WHO cho biết khẩu trang phẫu thuật vẫn là nên dành cho các y bác sĩ ở tuyến đầu, còn người dân có thể dùng khẩu trang vải tự chế.

“Khẩu trang y tế và khẩu trang như N95 dành cho hệ thống y tế và cần phải ưu tiên để các y bác sĩ trên tuyến đầu sử dụng”, ông Ryan nói.

WHO từ lâu đã lo ngại việc khuyến khích đeo khẩu trang có thể làm cạn kiệt số lượng khẩu trang vốn có hạn, nên chỉ khuyên người nhiễm bệnh hay những người chăm sóc người bệnh mới cần đeo khẩu trang.

Tuy vậy, tại châu Á, việc đeo khẩu trang ở nhiều quốc gia đã trở thành hoạt động quen thuộc, nhất là từ khi đại dịch SARS bùng phát năm 2002. Chính phủ một số quốc gia còn phạt người dân ra đường không đeo khẩu trang.

Dù không có thói quen đeo khẩu trang, nhưng những ngày qua, nhiều nước ở châu Âu như Áo, Slovakia, Cộng hoà Séc đã yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Mới đây nhất, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cũng đã ra hướng dẫn khuyến nghị mọi người, đặc biệt là từ vùng dịch, nên đeo khẩu trang tự chế từ vải cotton, khăn, hoặc khẩu trang không phải loại đặc biệt dành cho y tế khi ra ngoài. 

Xuân Lan (tổng hợp)

Xem thêm: