Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, việc ngăn chặn cuộc xâm lược mang tính thảm họa của ĐCSTQ vào Đài Loan phải là mục tiêu an ninh quốc gia chủ yếu của chính quyền Biden. Nếu Mỹ và Đài Loan thực hiện 4 biện pháp này ngay lập tức, có thể ngăn việc ĐCSTQ xâm lược Đài Loan.

p2935501a315053506
Các tàu chiến của Úc đã cùng với hạm đội Mỹ và Nhật Bản tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên Biển Đông. (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)

WSJ nói rằng ĐCSTQ sẽ cần thực hiện một cuộc đổ bộ khó khăn và có thể đối phó với một cuộc chống trả kéo dài để giành được Đài Loan – cả hai điều này đều có thể gây ra thương vong nặng nề cho Trung Quốc. WSJ đã tóm tắt một số biện pháp chính mà Mỹ và Đài Loan có thể thực hiện để răn đe ĐCSTQ.

4 hành động lớn

WSJ nói rằng trước hết, Mỹ và các đồng minh châu Âu nên cung cấp cho Đài Bắc một số lượng lớn “Tên lửa tấn công hải quân” (Naval Strike Missile), đây là một loại vũ khí chống hạm sẽ được triển khai trên các tàu chiến ven bờ của Hải quân Mỹ.

Các tên lửa này có thể được phóng từ biển hoặc đất liền, tầm bắn khoảng 100 hải lý. Một số lượng đáng kể tên lửa sẽ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng đổ bộ của ĐCSTQ. Những tên lửa này được kết hợp với các phương tiện chiến thuật hạng nhẹ liên hợp di chuyển nhanh, có thể nhanh chóng được triển khai trên khắp Đài Loan, làm gián đoạn làn sóng đầu tiên của lực lượng đối phương và cắt đứt quân tiếp viện.

Thứ hai, Đài Loan nên có được các loại thủy lôi tấn công nhanh hoặc công nghệ thủy lôi tiên tiến khác từ Mỹ. Đài Bắc có khả năng thiết lập vùng cấm vào eo biển Đài Loan với sự giúp đỡ của Mỹ, việc này sẽ làm suy yếu khả năng của bất kỳ lực lượng đổ bộ nào của ĐCSTQ.

Ưu tiên thứ ba là chuyển giao “tên lửa vác vai Stinger” đến các địa điểm chiến lược, chẳng hạn như hơn 2.000 đồn cảnh sát ở Đài Loan. Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã mở rộng phi đội trực thăng của mình rất nhiều. ĐCSTQ có thể lợi dụng các hoạt động đường không để tấn công các mục tiêu quân sự và dân sự quan trọng ở Đài Loan trước cuộc đổ bộ. Tên lửa Stinger của Đài Loan sẽ làm suy yếu ưu thế của Bắc Kinh trong đội máy bay trực thăng và làm phức tạp các hoạt động không quân trong các khu vực nội địa của Đài Loan.

Cuối cùng, Đài Loan phải cải thiện nguồn dự trữ quân sự được đào tạo bài bản của mình. Đài Bắc nên khuyến khích thành lập các câu lạc bộ bắn súng, tương tự như những câu lạc bộ phổ biến ở Trung và Đông Âu. Mặc dù văn hóa chính trị của Đài Loan mâu thuẫn với với việc sở hữu súng, nhưng đội ngũ nhân viên dân sự có tổ chức, được đào tạo bài bản và được trang bị tốt, sẵn sàng cầm vũ khí trong trường hợp ĐCSTQ gây hấn là rất quan trọng đối với sự phòng thủ của Đài Loan. Một dân thường được trang bị vũ khí đầy đủ có thể biến bất kỳ cuộc xâm lược Đài Loan nào của ĐCSTQ thành một việc lâu dài và tốn kém.

Philip Davidson: Chuyển tiếp quyền lực tiềm ẩn của ĐCSTQ vào năm 2027 sẽ tạo thành đe dọa đối với Đài Loan

Tại Thượng viện liên bang Mỹ hồi tháng Ba năm nay, cựu chỉ huy Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Mỹ, ông Philip Davidson, nói rằng Đài Loan là một trong những mục tiêu mà ĐCSTQ nhắm tới và mối đe dọa tấn công của quân ĐCSTQ vào Đài Loan có thể xảy ra trong vòng 6 năm tới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Nikkei Asian Review hôm 14/9, ông Philip Davidson cho biết, khi ông tính toán đến thời gian biểu ĐCSTQ tấn công Đài Loan cũng đã cân nhắc đến nhiệm kỳ lãnh đạo của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói rằng ông Tập Cận Bình được cho là sẽ vẫn nắm quyền sau Đại hội toàn quốc của ĐCSTQ vào mùa thu năm 2022. Nhưng sau 5 năm nữa, tức là khi ĐCSTQ lại triệu tập đại hội toàn quốc vào năm 2027, thì ông Tập Cận Bình có thể sẽ thực hiện chuyển giao quyền lực. Tương lai chính trị của ông ấy chủ yếu do chính ông quyết định và liệu ông có nhận được một số sự ủng hộ hay không có thể phụ thuộc vào mốc thời gian năm 2027.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của chiến lược phối hợp Mỹ – Nhật khi Đài Loan đứng trước nguy cơ bị xâm lược, ông Philip Davidson nói rằng, “Liên minh Mỹ – Nhật là liên minh quan trọng nhất của Mỹ trong thập kỷ này, và tất nhiên, tôi sẽ nói rằng nó sẽ vẫn như vậy trong vài thập kỷ tới. Điều cần thiết là phải làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc phòng của chúng ta.”

Ông Philip Davidson đề cập đến sự cần thiết phải làm sâu sắc hơn việc quản lý chặt chẽ an ninh mạng giữa hai nước, làm sâu sắc hơn nữa việc chia sẻ thông tin tình báo giữa hai nước.

Ông nói, “Khi chúng ta nói chia sẻ thông tin, điều này liên quan đến lên kế hoạch, hợp tác tác chiến, hợp tác chiến thuật trên biển và trên không, cho đến tất cả những sự việc loại này.”

Theo Lâm Nghiên, Epoch Times

Xem thêm: