Wall Street Journal (WSJ) hôm thứ Năm (23/2) đưa tin Mỹ sẽ triển khai thêm quân tại Đài Loan, tăng gấp 4 lần số lượng 23 binh lính hiện tại.

Dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ, WSJ cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch triển khai thêm từ 100 đến 200 binh lính tại Đài Loan trong vài tháng tới.

Kế hoạch nêu trên sẽ là đợt triển khai quân lớn nhất của Mỹ tại Đài Loan trong vài thập kỷ qua.

Theo số liệu công khai gần nhất từ Bộ Quốc phòng Mỹ, số binh lính Mỹ đang đồn trú tại Đài Loan là 23, chủ yếu là thủy quân lục chiến.

Đợt triển khai quân mới tại Đài Loan sắp tới sẽ mở rộng một chương trình huấn luyện của Mỹ mà Lầu Năm Góc chưa công khai vì lo ngại sẽ khiến Trung Quốc nổi giận.

Dẫn nguồn tin riêng, WSJ cho biết thêm rằng ngoài chương trình huấn luyện tại Đài Loan, Vệ binh Quốc gia Mỹ tại tiểu bang Michigan cũng đang huấn luyện một đội quân của quân đội Đài Loan, các bài huấn luyện bao gồm diễn tập thường niên với binh lính nhiều quốc gia tại Trại lính Grayling ở bắc Michigan.

Đài Loan là quốc gia độc lập có chính phủ, quân đội, tiền tệ riêng. Nhưng Trung Quốc luôn tuyên bố Đài Loan là một tỉnh ngoài khơi xa của họ và sẽ sáp nhập vào đại lục, kể cả phải dùng vũ lực nếu cần. Vài năm qua, Bắc Kinh đang ngày càng gia tăng áp lực ngoại giao và quân sự lên Đài Bắc.

Về phần mình, Đài Loan cũng đang nỗ lực bảo vệ nền độc lập và đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia dân chủ phương Tây, đặc biệt là Mỹ.

Ngoại giới thời gian qua nhận định Trung Quốc có thể phát động tấn công xâm lược Đài Loan trong đầu năm 2025, thời điểm Mỹ và Đài Loan đều bị phân tâm bởi các cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Dân biểu Michael McCaul (Đảng Cộng hòa, Texas), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ tuần trước nói rằng Trung Quốc điều động khinh khí cầu do thám xâm nhập không phận Mỹ vào đầu tháng này là để dò xét khả năng hạt nhân của Mỹ “trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột tiềm tàng tương lai tại Đài Loan”.

Hải Đăng