Ngày 2/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã ra phán quyết có lợi cho Hoa Kỳ trong một vụ kiện do Trung Quốc đệ trình về các biện pháp hạn chế nhập khẩu pin mặt trời của Hoa Kỳ.

Embed from Getty Images

Một ban hội thẩm gồm ba người của WTO đã bác bỏ tất cả bốn yêu sách của Trung Quốc và khẳng định rằng các biện pháp hạn chế của Hoa Kỳ không vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu.

Hoa Kỳ đã áp đặt một hệ thống thuế quan và hạn ngạch vào đầu năm 2018, sau khi các nhà sản xuất Hoa Kỳ phàn nàn rằng tình trạng nhập khẩu số tế bào quang điện làm bằng chất liệu silicon tinh thể đã tăng đến mức đáng báo động, có thể khiến ngành công nghiệp nội địa của Hoa Kỳ có nguy cơ tổn hại nghiêm trọng. 

Các biện pháp “tự vệ” này sẽ được áp dụng trong vòng 4 năm, với việc giảm thuế suất hàng năm từ mức 30% ban đầu. Lệnh áp thuế áp dụng cho các mô-đun năng lượng mặt trời và vượt quá hạn ngạch đã định đối với pin mặt trời.

Theo đó, mức thuế áp đối với tấm pin năng lượng mặt trời sẽ hết hạn vào tháng 2/2022 và giảm từ mức 30% xuống còn 15% trong 4 năm.

Chế độ Trung Quốc đã tranh cãi và đưa ra một loạt luận điểm nhằm phản bác các biện pháp nói trên, thậm chí còn lên án Washington không đánh giá đúng về mối liên hệ giữa việc gia tăng nhập khẩu và tác hại đối với ngành công nghiệp. Sau đó, Bắc Kinh đã đề nghị WTO thành lập ban hội thẩm để nhằm đánh giá mức thuế mà Washington áp đặt có vi phạm các quy định thương mại quốc tế hay không.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai cho biết trong một tuyên bố: “Tôi rất hoan nghênh kết quả của ban hội thẩm WTO trong việc bác bỏ những thách thức vô căn cứ của Trung Quốc đối với biện pháp tự vệ năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ.”

Minh Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: