Cảnh sát Mỹ tuyên bố, thứ Hai (ngày 22/3), sự kiện xả súng xảy ra ở một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Boulder tiểu bang Colorado đã khiến 10 người tử vong, trong đó có một cảnh sát.

Xả súng
(Nguồn: Ảnh chụp màn hình video hiện trường vụ xả súng)

Chiều ngày 22/3, một người cầm súng đã nổ súng tại cửa hàng King Soopers, bắn chết 10 người. Ngày 23/3, nhân viên thực thi pháp luật công bố danh tính của nạn nhân, trong đó có một cảnh sát. Độ tuổi của các nhạn nhân thấp nhất mới chỉ 20 tuổi, cao nhất là 65 tuổi. 

Đồng thời cảnh sát còn công bố người được xác nhận là thủ phạm, người này đã bị bắt và bị cáo buộc phạm 10 vụ giết người cấp độ 1.

Cảnh sát công bố danh tính của nạn nhân

Cảnh sát trưởng Maris Herold của Cục cảnh sát Boulder xác định nạn nhân là: Denny Stong, 20 tuổi; Neven Stanisic, 23 tuổi; Rikki Olds, 25 tuổi; Tralona Bartkowiak, 49 tuổi; Suzanne Fountain, 59 tuổi; Teri Leiker, 51 tuổi, cảnh sát Eric Talley, 51 tuổi; Kevin Mahoney, 61 tuổi; Lynn Murray, 62 tuổi; Jody Waters, 65 tuổi. 

Bà Maris Herold nói: “Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành đến tất cả các nạn nhân đã mất mạng trong hành động bạo lực vô nghĩa này.”

Một trong những nạn nhân tử vong trong sự kiện xả súng này là Eric Talley, là một cảnh sát đã đến hiện trường đầu tiên. 

Bà Maris Herold miêu tả hành động của ông Eric Talley là “chủ nghĩa anh hùng”.

Ông Homer Talley – Bố của ông Eric Talley đã nói với CNN rằng: “Tôi không hề kinh ngạc về việc nó là người đầu tiên đến đó. Nó yêu mến mọi người ở quê hương hơn bất cứ gì.”

Cục cảnh sát Boulder cũng đăng ảnh của ông Eric Talley lên tài khoản Twitter của mình để tưởng nhớ ông. 

Có cư dân mạng cũng đăng đội ngũ cảnh sát ở Boulder đưa thi thể ông Eric Talley ra khỏi hiện trường. 

Hung thủ đã bị bắt

Ngày 23/3, bà Maris Herold nói rằng: “Chúng tôi cam kết tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng với chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang. Chúng tôi sẽ mang lại công lý cho mỗi một gia đình của nạn nhân.”

Trong thông cáo báo chí của Cục cảnh sát  Boulder cũng cho biết, nhân viên thực thi pháp luật được điều động đến hiện trường sau vài phút, và đã nổ súng với hung thủ. Cảnh sát cho biết, ngoài ông Eric Talley, không có nhân viên thực thi pháp luật nào bị thương.

Ahmad Al Aliwi Alissa (21 tuổi), cư dân tại Arvada, đã bị cáo buộc là hung thủ của vụ xả súng và đã bị bắt. 

Trong lúc đối đầu với cảnh sát, chân của Alissa đã bị trúng đạn, sau khi bị bắt đã được đưa đến bệnh viện.

Trên mạng xã hội lan truyền một video tại hiện trường cho thấy, chân của Alissa bị chảy máu, đi chân không, cũng không mặc áo, hai tay bị còng ra phía sau. Anh ta được một nhân viên cảnh sát và nhân viên cấp cứu đưa lên cáng khiêng đi. 

(Ghi chú: video bên dưới có cảnh quay chảy máu)

Cảnh sát chưa tiết lộ động cơ gây án của người được cho là hung thủ. Tuy nhiên, rất nhiều người suy đoán đây lại là một vụ phạm tội do thù hận.

Sau vụ việc hôm thứ Hai (ngày 22/3), Thống đốc tiểu bang Colorado – ông Jared Polis thuộc đảng Dân chủ cho biết trong một tuyên bố: “Cùng với hơi thở mùa xuân dâng trào vào cuối tuần, vắc-xin tiếp tục đi vào vòng tay của mọi người. Hôm nay, khi ánh sáng đã xua đuổi bóng tối và đến với chúng ta một lần nữa, chúng ta đã nhìn thấy sự thật xấu xa.”

Ông nói tiếp: “Công đồng của chúng ta đang mong chờ nhiều thông tin hơn liên quan đến nạn nhân, hy vọng không phải là bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm của chúng ta.”

“Cho dù chúng ta không quen biết họ, chúng ta đều cảm thấy thương tiếc cho việc họ bị sát hại vô nghĩa và cảm giác an toàn của chúng ta tại cửa hàng tiện lợi địa phương.”

Lý Cao, Vision Times

Xem thêm: