Cảnh sát Hoa Kỳ cập nhật thông tin mới nhất về vụ xả súng vào một lễ hội âm nhạc ngoài trời tại Las Vegas đã khiến ít nhất 58 người tử vong và hơn 500 người khác bị thương.

Khung cảnh hỗn loạn khi vụ xả súng xảy ra vào tối Chủ Nhật 1/10 (giờ địa phương)

BBC cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 22h08 tối Chủ Nhật 1/10 (giờ địa phương).

Cảnh sát sau đó đã xác nhận kẻ tấn công là một người đàn ông có tên Stephen Paddock, 64 tuổi, công dân của bang Nevada. Ông Paddock thuê một phòng trên tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay và thực hiện xả súng vào lễ hội âm nhạc ngoài trời với sự tham gia của khoảng 22.000 người.

Theo ABC News, khi cảnh sát đột kích vào phòng khách sạn, phát hiện nghi phạm đã tự sát và tại hiện trường họ tìm thấy được ít nhất 16 khẩu súng trường và súng ngắn, trong đó có khẩu súng tự chế để bắn tự động.

Các nhà điều tra chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa ông Paddock với các nhóm khủng bố quốc tế. Tuy nhiên, nhóm Hồi giáo cực đoan IS vẫn tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Tổng thống Trump cùng phu nhân và các nhân viên Tòa Bạch Ốc dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân tại Las Vegas. 

Trong một tuyên bố phát đi từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump đã gọi cuộc tấn công là “tà ác”. Tổng thống Mỹ ca ngợi những nỗ lực cứu hộ khẩn cấp, nói rằng tốc độ “kỳ diệu” đã cứu nhiều mạng sống. Ông Trump đã thông báo sẽ tới Las Vegas vào thứ Tư (4/10).

Ngay sau vụ xả súng đẫm máu, Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania và các nhân viên Tòa Bạch Ốc đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số tại Las Vegas.

Cuộc tấn công đã diễn ra như thế nào?

Tối Chủ Nhật (1/10) là ngày cuối cùng trong 3 ngày của lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91. Vào khoảng 22h08, khi ca sĩ nổi tiếng Jason Aldean đang trình diễn trên sân khấu thì có hàng loạt âm thanh của tiếng súng bắn tự động vang lên. Hàng ngàn người đang phấn khích với lễ hội âm nhạc đã trở nên hoảng loạn.

Hàng trăm người trốn chạy náo loạn, xô đẩy để cố gắng tìm cách chạy thoát ra ngoài trong khi tiến súng vẫn không dứt.

Ông Mike Thompson, nhân chứng tại hiện trường, trao đổi với BBC rằng: “Một người đàn ông đã bị chảy máu đầy người và đó là lúc tôi biết có điều gì đó không ổn. Mọi người đang tháo chạy trong hỗn loạn”.

Ông Mike McGarry, cũng có mặt tại lễ hội âm nhạc và may mắn sống sót, đã nói với Reuters rằng khi tiếng súng vang lên, ông đã nằm xuống để che cho các con mình. Ông McGarry chia sẻ rằng: “Chúng mới 20 tuổi, tôi 53 tuổi rồi. Tôi đã sống đủ rồi”.

Ca sĩ Aldean đã nhanh chóng rời sân khấu an toàn. Sau đó, nghệ sĩ này chia sẻ trên Instagram: “Tối nay đã vượt quá sự khủng khiếp”.

Cảnh sát Las Vegas cho hay số người chết ít nhất là 58, và khoảng hơn 500 người khác bị thương.

Giới chức địa phương đã điều động cảnh sát cắm chốt tại nhiều khách sạn trên phố Las Vegas strip gần hiện trường vụ xả súng và phần lớn Đại lộ Las Vegas đã bị phỏng tỏa.

Cảnh sát thông tin rằng nghi can Stephen Paddock cư trú tại thị trấn nhỏ Mesquite, đông bắc Las Vegas. Ông này đã lưu trú tại khách sạn Mandalay Bay từ 28/9.

Các nhà chức trách vẫn chưa có kết luận cuối cùng về động cơ thực hiện vụ tấn công của ông Paddock. Một số nhà điều tra nhận định rằng nghi can có thể gặp vấn đề về tâm thần, tuy nhiên điều này chưa được xác nhận.

Ông Eric, em trai của kẻ sát nhân, đã rất ngạc nhiên khi anh mình có hành động tàn ác như này.

Cảnh sát trưởng Las Vegas Joe Lombardo miêu tả vụ xả súng này là cuộc tấn công “sói đơn độc” – nghĩa là kẻ tấn công chỉ hành động 1 mình, không có sự trợ giúp của đồng phạm.

Ông Lombardo cho hay: “Chúng tôi chưa biết hệ thống tín ngưỡng của hắn [Paddock] là gì”.

Nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan IS đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công, tuyên bố rằng ông Paddock đã cải đạo sang Hồi giáo vài tháng trước đây.

Tuy nhiên, nhóm này không cung cấp bằng chứng cho việc này và từ trước tới nay IS vẫn thường đưa ra những tuyên bố không có căn cứ như vậy.

Điệp viên của FBI Aaron Rouse trao đổi trong một cuộc họp báo rằng: “Hiện tại, chúng tôi xác định vụ tấn công này không có liên quan tới tổ chức khủng bố quốc tế”.

Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhanh chóng. Cảnh sát đã khám xét nhà của Paddock tại Mesquite và tìm thấy nhiều vũ khí hơn, một cơ sở lưu trú khác của nghi can cũng đang được lục soát.

Stephen Paddock sống ở Mesquite với bà Marilou Danley. Cảnh sát đã phỏng vấn bà nhưng nói rằng bà ấy dường như không liên quan đến vụ tấn công vì hiện đang ở nước ngoài.

Cảnh sát cho biết ông Paddock đã sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân của bà Danley để đặt phòng tại khách sạn Mandalay Bay.

Cảnh sát chưa xác nhận được danh tính nạn nhân tử vong

BBC cho hay giới chức vẫn chưa thể xác nhận được danh tính của bất kỳ ai trong số 58 người tử vong.

Kênh CBC News thông tin danh tính một trong những nạn nhân là anh Jordan McIldoon, 23 tuổi đến từ British Columbia, Canada.

Tờ Jackson Sun cho biết một ý tá có tên Sonny Melton, đến từ Big Sandy, Tennessee cũng đã thiệt mạng.

Vợ của anh Melton, bác sĩ Dr Heather Gulish Melton đã đăng trên facebook cá nhân: “mất đi tình yêu thực sự của tôi – hiệp sĩ trong áo choàng trắng”.

BBC cho biết có một sĩ quan cảnh sát cũng đã thiệt mạng trong vụ xả súng.

Yên Sơn

Xem thêm: