Theo một phân tích, việc cựu Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng có mối tương quan với sự sụt giảm xếp hạng và lượng người xem đối với một số chương trình tin tức truyền hình cáp tại Mỹ, Epoch Times đưa tin.

Embed from Getty Images

Theo phân tích của Variety, lượng người xem của CNN, MSNBC và Fox News đều đã sụt giảm trên tổng thể. Kể từ phiên tòa luận tội lần thứ hai đối với ông Trump, “khán giả của CNN đã giảm mạnh” và “MSNBC đang giảm khoảng một nửa so với CNN”, trong khi Fox News giảm một chữ số.

Theo phân tích, chương trình “CNN Tối nay với Don Lemon” dường như chứng kiến sự sụt giảm đáng kể nhất ở mức khoảng 33% từ ngày 30/11 đến ngày 5/3. Chương trình “Anderson Cooper 360” có mức giảm tương tự là 32% và chương trình “Cuomo Prime Time” do Chris Cuomo điều hành, đã giảm khoảng 29% xét trên tổng thể.

Trên MSNBC, chương trình “Tất cả với Chris Hayes” giảm khoảng 17%, trong khi chương trình “Lời cuối với Lawrence O’Donnell” giảm 18% và “Rachel Maddow Show” giảm 9%.

Trên Fox News, chương trình của Sean Hannity giảm gần 12% và “The Ingraham Angle” giảm 9,2%, Variety đưa tin. Chương trình có mức giảm thấp nhất là “Tucker Carlson Tonight” của Tucker Carlson, với lượng người xem giảm khoảng 5%, theo Variety.

“CNN đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh ở ​​ba trong số bốn chương trình có lượng khán giả lớn nhất,” báo cáo lưu ý và nêu thêm rằng “sự sụt giảm mạnh trên cả ba chương trình của CNN sẽ đáng lo ngại.”

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016 và 4 năm tại vị, ông Trump thường xuyên là chủ đề tin tức buổi tối hàng đầu. Variety lưu ý rằng, không có ông Trump, “không có cách nào dễ dàng” để các hãng tin khôi phục.

“Cơ hội tiếp theo để ông Trump thống trị lại các tít báo sẽ là nếu ông tuyên bố trở thành ứng cử viên cho cuộc bầu cử năm 2024 vào năm 2023, còn hơn hai năm nữa cho đến cột mốc tiềm năng đó,” theo báo cáo. 

Kể từ khi rời nhiệm sở, ông Trump đã khá kín tiếng vì ông bị Twitter, Facebook, YouTube và các trang web khác do Big Tech thống trị loại bỏ. Ông chủ yếu đưa ra các tuyên bố và bình luận qua các tuyên bố hoặc thông qua cố vấn kiêm phát ngôn viên của mình, như Jason Miller. Ông cũng chỉ có một bài phát biểu chính thức tại Hội nghị Hành động Chính trị của Đảng Bảo thủ (CPAC) vào cuối tháng Hai.

Riêng đài truyền hình có khuynh hướng bảo thủ Newsmax cho biết đây là kênh tin tức được các đảng viên Cộng hòa theo dõi nhiều thứ hai sau Fox News.

Lê Vy (theo Epoch Times)

Xem thêm: