Cuốn sách sắp ra mắt của Tổng biên tập Breitbart News, Alex Marlow, có tên “Tin nóng: Phơi bày những giao dịch ngầm và bí mật hủ bại của truyền thông phe kiến chế” (Breaking the News: Exposing the Establishment Media‘s Hidden Deals and Secret Corruption), đã tạo tiếng vang lớn dù chưa được bán, và đứng đầu danh sách “Truyền thông và Internet trong chính trị” của Amazon vào ngày 24/2.

50764776586 0a0fe038e9 c
Tổng biên tập Alex Marlow của trang Breitbart News. (Ảnh: flickr / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0).

Trên thực tế, bom tấn truyền thông mới  này của Marlow đã đứng đầu trong nhiều hạng mục xếp hạng sách mới của Amazon. Ví dụ như, trong danh mục “Movers & Shakers”, cuốn sách này đã giành được vị trí hàng đầu, vượt qua cuốn sách sắp ra mắt của bà Hillary Clinton.

Screen Shot 2021 02 25 at 10.14.47
“Breaking News” đứng đầu trong danh sách “Truyền thông và Internet trong Chính trị” của Amazon. (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, “Breaking News” cũng đứng đầu trong số các sách bán chạy trong danh mục “Politics & Government” của Amazon, cuốn tự truyện của ông Obama đứng thứ hai, và cuốn sách về thảm họa môi trường của ông Bill Gates đứng thứ ba.

p2884012a482164996 ss
“Breaking News” đứng đầu trong danh sách “Politics & Government” của Amazon. (Ảnh chụp màn hình).

“Breaking News” hiện đứng thứ ba trong xếp hạng doanh số bán của Amazon, trong khi cuốn sách của bà Clinton đứng thứ 168. Phần tóm tắt cốt truyện của cuốn tiểu thuyết hư cấu của bà Hillary Clinton xác nhận rằng nhân vật chính của câu chuyện là nữ ngoại trưởng, người đã cứu nước Mỹ khỏi sự quản lý của các đối thủ chính trị của mình.

Ngày 23/2, trong chương trình “Breitbart News Daily” trên Đài phát thanh vệ tinh SiriusXM, Tổng biên tập Marlow đã giới thiệu trước một số nội dung cuốn sách mới, bao gồm nhân vật cánh tả và Đảng Dân chủ mới như George Soros, mối quan hệ giữa các công ty truyền thông Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như xung đột lợi ích không thể tránh khỏi trong toàn bộ ngành truyền thông tin tức bắt nguồn từ công ty mẹ của tập đoàn đa quốc gia và quảng cáo.

Ông Marlow giải thích rằng sự hủ bại trong các kênh thông tin đại chúng vượt xa thành kiến ​​chính trị hoặc đảng phái đơn thuần. Cuốn sách mới này đã vén bức màn bí mật về cách mà các kênh truyền thông vũ khí hóa thông tin để đạt được mục đích chính trị và văn hóa của họ. Ông bày tỏ, viết cuốn sách này là “điều quan trọng nhất mà tôi từng làm”.

Ông Marlow còn nói trên Breitbart News rằng ông đã dành cả năm qua dốc sức vào nghiên cứu về các tập đoàn truyền thông của Mỹ, khám phá ra những tiết lộ gây sốc. Ông nói: “Thông qua các cuộc phỏng vấn này, thông qua các tài liệu này, qua một năm nghiên cứu và tìm hiểu, tôi có thể khám phá ra một số điều đáng kinh ngạc về cách chúng ta cấu trúc môi trường truyền thông. Trong suốt quá trình này, tôi thường cảm thấy quá kinh ngạc. Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn những gì chúng tôi đã nói trong ‘Tin tức hàng ngày của Breitbart’ về sự tham nhũng của các kênh truyền thông Hoa Kỳ, độ sâu của nó, số tiền mà các công ty này đang bỏ túi riêng, và việc họ không cung cấp cho bạn những tin tức mà bạn xứng đáng có được.”

Thành Dung, Vision Times

Xem thêm: