Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci cho biết hôm 28/10 vừa qua rằng các bác sĩ và y tá bị đình chỉ công tác do không chịu tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 sẽ sớm được trở lại làm việc, theo hãng tin Reuters.

vắc-xin ngừa COVID-19
(Ảnh minh họa: Viacheslav Lopatin/Shutterstock)

Cụ thể, phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Schillaci cho biết nguyên nhân chính phủ đưa ra quyết định là do sự thiếu hụt đáng lo ngại số lượng nhân viên y tế, cùng với sự suy giảm số ca mắc COVID-19. Chính phủ mới cũng sẽ hủy bỏ khoản tiền phạt đối với tất cả những người trên 50 tuổi chưa tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Y tế Ý, ông Schillaci cho hay rằng cơ quan này đang hoàn thiện một quy định cho phép các nhân viên y tế bị đình chỉ vì không tuân thủ quy định tiêm chủng bắt buộc, được trở lại làm việc.

Hồi năm 2021, chính phủ cựu Thủ tướng Mario Draghi đã yêu cầu giáo viên và nhân viên y tế phải tiêm chủng bắt buộc và mở rộng yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với tất cả những người trên 50 tuổi vào tháng 1/2022. Việc từ chối tiêm chủng dẫn đến việc một số nhân viên nhà nước bị đình chỉ làm việc và không được trả lương, trong khi những người trên 50 tuổi phải đối mặt với khoản tiền phạt 100 EUR (99,5 USD).

Tuyên bố cho biết thêm rằng Bộ trưởng Schillaci coi việc dần dần trở lại bình thường là phù hợp và sẽ đình chỉ công bố dữ liệu hàng ngày về tình trạng lây lan của đại dịch, số ca nhập viện và tử vong, để chuyển sang công bố hàng tuần.

Phan Anh