Lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin nói rằng ông chắc chắn Nga sẽ chịu những thất bại lớn trên chiến trường Ukraine và thậm chí mất lãnh thổ bên trong Nga.

Ông Prigozhin cũng nói những vị tướng chịu trách nhiệm cho những thất bại của Nga sẽ phải đối mặt với án tử hình do Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) ra lệnh.

Chúng ta bây giờ sẽ chịu những thất bại trầm trọng. Tôi cực kỳ chắc chắn về điều đó”, ông Prigozhin nói trong một video đăng trên Telegram.

Hoặc là có một cuộc nổi loạn quần chúng hoặc Duma Quốc gia Nga sẽ ra quyết định về án tử hình và bắn gục họ [những vị tướng chịu trách nhiệm cho những thất bại của quân Nga] và thành thực mà nói, tôi nghĩ chúng ta còn hai hoặc ba tháng nữa cho các đội quân đó chiến đấu”, ông Prigozhin nói thêm.

Ông Prigozhin đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi lên tiếng yêu cầu Moscow phải cung cấp cho ông 200.000 quân để ngăn chặn đợt phản công đã được chờ đợi từ lâu của Ukraine.

Tôi cần 200.000 người. Không đủ 200.000 quân tại mặt trận Luhansk-Donetsk sẽ không thể đương đầu. Chúng tôi sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm”, tờ The Moscow Times dẫn lời ông Prigozhin.

Ông Prigozhin nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine “đã đang chọc thủng phòng tuyến” của Nga ở nhiều khu vực.

Gần Bakhmut có ba nơi, tại Toretsk có một lượng lớn [quân Ukraine], và sớm muộn họ sẽ bắt đầu chia cắt Kurdyumovka và Ozaryanovka. Khu vực Belgorod đang có đầy [quân Ukraine]. Tại Zaporizhzhia họ đã mất khu định cư quan trọng nhất. Bây giờ họ sẽ đánh vào miền bắc và miền của Donetsk và sẽ không còn đủ thời gian. Không quân sẽ không cứu vãn được tình huống này”, ông Prigozhin nói.

Lãnh đạo nhóm lính Wagner cũng chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Prigozhin cho rằng ở Bộ Quốc phòng Nga: “Không có quản lý, không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị, không có sự tôn trọng lẫn nhau. Và sau đó tất cả điều này được thay thế bằng những cơn giận dữ ở thượng tầng… Chúng ta bây giờ sẽ hứng chịu những thất bại trầm trọng. Tôi cực kỳ chắc chắn điều này. Chúng ta chắc chắn sẽ mất một phần lãnh thổ”.