Theo National Pulse, YouTube – nền tảng video thuộc sở hữu của Google đang gây xôn xao dư luận khi thông báo sẽ kiểm duyệt tất cả nội dung gắn cờ “gian lận hoặc sai sót trong bầu cử” – đã thuê các kỹ sư phần mềm có quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một loạt kỹ sư phần mềm cho nền tảng này trước đây đã từng làm việc cho các tổ chức do Đảng Cộng sản Trung Quốc điều hành, đặt ra câu hỏi tại sao lại tồn tại mối quan hệ giữa YouTube và các trường đại học ở Trung Quốc.

Một kỹ sư phần mềm cho nền tảng video kể từ tháng 5 năm 2019, Tai Jinjiang, trước đây đã làm quản lý dự án cho Công nghệ Guanghzou Shian.

Jinjiang đã trình bày chi tiết bản mô tả công việc của anh ta tại công ty có trụ sở tại Trung Quốc là “đóng vai trò quan trọng trong việc cấp chứng nhận của PLA (Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc) đối với thiết bị đầu cuối ShiAn tại Bộ Công an, Cục Bảo mật Nhà nước và Trung tâm Đánh giá CNTT”.

Mo ta cong viec
Bản mô tả công việc của Jinjiang (Ảnh chụp màn hình)

Nói cách khác, Jinjiang đã làm việc cho PLA liên quan đến phần mềm cung cấp cho một loạt các cơ quan tình báo do chính phủ Trung Quốc lãnh đạo. Hơn thế nữa, anh ta lưu ý rằng anh ta “đã giành được nhiều giải thưởng cho nhân viên vì thành tích xuất sắc”.

Ngoài ra, Xiao Chen – người tự ghi mình là kỹ sư phần mềm tại YouTube kể từ tháng 11 năm 2020 – trước đây từng là Trợ lý nghiên cứu tại Đại học Sun Yat-Sen.

Trường đại học này gần đây đã phái một nhà nghiên cứu đến Mỹ. Người này sau đó đã nhận tội nói dối Cục Điều tra Liên bang (FBI) về mối quan hệ với Trung Quốc. Trung tâm “Siêu máy tính” của trường Sun Yat-Sen cũng đã bị chính phủ Mỹ đưa vào danh sách đen từ năm 2015 vì nguy cơ an ninh quốc gia.

Một kỹ sư phần mềm khác, Xifei Huang, đã làm việc tại YouTube từ tháng 2 năm 2014 mặc dù trước đó người này đã từng là kỹ sư phát triển phần mềm cho Đại học Bắc Kinh.

Đại học Bắc Kinh – nơi bị kiểm soát bởi ĐCSTQ – có nhiều nhà nghiên cứu đã bị FBI kết án vì ăn cắp tài sản trí tuệ và không tiết lộ mối quan hệ của họ với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trường đại học này có các lãnh đạo nằm trong số những lãnh đạo hiện tại và trước kia trong các cơ quan của đảng, bao gồm một cựu lãnh đạo chi nhánh Bắc Kinh của cơ quan gián điệp nhà nước.

Fan Yang, một kỹ sư phần mềm khác của YouTube kể từ tháng 4 năm 2017, từng thực tập cho China Telecom – tập đoàn viễn thông được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dán nhãn là đã cộng tác với quân đội Trung Quốc trong hơn hai thập kỷ.

Yang sau đó là trợ lý nghiên cứu tại Đại học Phúc Đán, trường gần đây đã cắt “quyền tự do tư tưởng” khỏi điều lệ của mình theo yêu cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thời gian Yang làm việc tại ĐH Phúc Đán, 5 tin tặc có liên hệ với quân đội Trung Quốc có trụ sở tại Đại học Phúc Đán đã bị truy tố vì đánh cắp bí mật của Hoa Kỳ.

Theo National Pulse, các mối liên hệ nói trên đã đặt câu hỏi về việc YouTube quyết định cấm tất cả các nội dung tranh cãi về chiến thắng của Joe Biden trên nền tảng của mình. Trước đó, YouTube cũng vấp phải nhiều chỉ trích khi tự động xóa các cụm từ tiếng Trung chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà nền tảng này sau đó giải thích là “lỗi trong hệ thống”.

Những tiết lộ này cũng bổ sung vào danh sách ngày càng nhiều các tập đoàn công nghệ Mỹ thuê các cá nhân có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm Facebook và Twitter. Twitter đã bổ nhiệm Tiến sĩ Fei-Fei Li làm cố vấn cấp cao mặc dù bà đã tham dự một số hội nghị do Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn và hợp tác với “cơ quan nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu tại Đại học Thanh Hoa, một tổ chức học thuật uy tín của Trung Quốc cũng tiến hành nghiên cứu AI cho quân đội Trung Quốc.”

Ngân Hà (theo National Pulse)

Xem thêm: