Ngày 3/9, Bộ Y tế Zimbabwe cho biết, đợt bùng phát bệnh sởi ở nước này đã cướp đi sinh mạng của 685 người, cao hơn gấp 4 lần số ca tử vong được báo cáo cách đây gần 2 tuần, ngay cả khi chương trình tiêm chủng toàn quốc vẫn tiếp tục.

Zimbabwe
Zimbabwe bùng phát dịch sởi, số người chết tăng lên đến 685 (Đồ thi trên Twitter của Bộ Y tế Zimbabwe)

“Zimbabwe có 6.034 trường hợp nhiễm bệnh sởi được xác nhận, bao gồm 4.266 ca đã phục hồi và 685 ca tử vong,” Bộ Y tế cho biết trong một bài đăng trên Twitter. Đáng lưu ý là đã có thêm 191 ca nhiễm mới và 37 trường hợp tử vong chỉ trong một ngày 1/9.

Bộ trưởng Thông tin Monica Mutsvangwa cho hay, chủ yếu chủ yếu không chống chọi được với căn bệnh này là trẻ em từ 6 tháng đến 15 tuổi, đặc biệt là những trẻ em thuộc các giáo phái tôn giáo không tin vào tiêm chủng.

Các nhà lãnh đạo giáo hội các tôn giáo đã không phản ứng trước những tuyên bố của chính phủ rằng đức tin của họ là nguyên nhân khiến bệnh sởi lây lan cao hơn.

Mới đây, Chính phủ Zimbabwe đã tái khởi động chiến dịch tiêm chủng đại trà tại các khu vực bùng phát dịch. Ông Mutsvangwa nói thêm, chính phủ đang tiếp cận với các nhà lãnh đạo tín ngưỡng để thu hút ủng hộ và thay đổi nhận thức về việc tiêm chủng.

Nhật Minh (Theo Reuters)