11/13 ngư dân thuộc tàu cá PAF 4583 do ông Nguyễn Văn Hầu (quê Cà Mau) làm chủ tàu gặp nạn rơi xuống biển được các tàu nước ngoài cứu vớt. Hiện 2 ngư dân khác còn mất tích, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Tàu SAR 272
Tàu SAR 272. (Ảnh: nld.com.vn)

17h ngày 15/1, tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 (Vũng Tàu) đưa 2 ngư dân thuộc tàu cá PAF 4583 quốc tịch Malaysia do ông Nguyễn Văn Hầu (quê Cà Mau, chủ tàu) về cảng Vũng Tàu để bàn giao cho cơ quan chức năng Việt Nam theo quy định.

2 ngư dân được cứu là anh Huỳnh A Mẹt (SN 1985, quê Cà Mau) và anh Lý Chiến (SN 1983, quê Sóc Trăng).

Trước đó, ngày 10/1, tàu cá PAF 4583 gồm 13 thuyền viên (tất cả đều người Việt Nam) xuất bến từ một cảng cá ở Malaysia đi đánh bắt hải sản.

Đến 23h ngày 11/1, tàu phá nước và bị chìm, toàn bộ 13 người trên tàu bị rơi xuống biển. Khoảng 14h50 ngày 12/1, hai ngư dân trên được tàu MG NEPTUNE trên đường hành trình từ Singapore về Vũng Tàu (Việt Nam) cứu vớt khi cách Singapore khoảng 60 hải lý.

Ngoài 2 ngư trên, 9 ngư dân làm việc trên tàu cá PAF 4583 cũng được 2 tàu biển khác ứng cứu. Hiện sức khỏe các ngư dân ổn định. Cụ thể:

  • Tàu ASIATIC DAWN đã cứu được 8 người khi đang hành trình đến cảng Port Klang (Malaysia) và đã cập cảng vào trưa 13/1.
  • Tàu NORDLILY khi đang hành trình tới Singapore cứu được 1 người.

Hiện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Singapore tích cực hỗ trợ tìm kiếm 2 ngư dân Việt Nam của tàu PAF 4583 đang mất tích.

Minh Long

Xem thêm: