Bão số 3 làm ít nhất 11 người chết và mất tích, nhiều khu vực của tỉnh Yên Bái và Lào Cai bị cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, sạt lở.

bao so 3 gay thiet hai tai lao cai 2
Tại xã Dương Quỳ (huyện Văn Bàn, Lào Cai), mưa lớn khiến 3 căn nhà tại thôn Mường B gần khe suối đổ sập hoàn toàn. (Ảnh: baolaocai.vn)

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, tính đến 17h ngày 20/8, bão số 3 đã làm 8 người chết ở Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và 3 người mất tích ở Lào Cai, Bắc Giang.

Tại Yên Bái, tính đến 21h30 ngày 20/8, thống kê thiệt hại các công trình thủy lợi, cầu cống, ngầm kè, giao thông, điện, đê ngăn,… ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ lên tới khoảng 101,6 tỷ đồng.

Đã có 2.560 ngôi nhà bị thiệt hại do sập hoàn toàn, lũ cuốn trôi, ngập nước, tốc mái và nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời. Trên 1.250 ha lúa, hơn 74 ha ngô và 180 ha hoa màu bị thiệt hại. Nhiều tuyến đường ở TP. Yên Bái, các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ,… bị ngập úng, sạt ta luy, làm giao thông bị chia cắt.

Tại thị xã Nghĩa Lộ, ước tính thiệt hại 63 tỷ đồng do sạt lở 1.400 m kè bê tông và 500 m kè đá suối Thia. Mưa lũ cũng làm sạt lở một số công trình dân sinh tại thị xã (thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng).

Tại huyện Văn Chấn, 3 nhà dân bị sập hoàn toàn, 1 nhà và 1 lán trại của người dân bị cuốn trôi, 25 ngôi nhà khác bị tốc mái. Mưa bão cũng làm 152 nhà, 10 hộ phải di dời sang nơi ở mới và 122 nhà phải di chuyển tài sản; ngập trên 157 ha lúa và hoa màu; ngập – tràn bờ 3,7 ha và 39 lồng bè nuôi cá,… Ước tính tổng thiệt hại trên 7 tỷ đồng.

Tại huyện Trạm Tấu, mưa lớn, sạt lở đất gây ách tắc cục bộ tỉnh lộ 174 (Trạm Tấu – Nghĩa Lộ), sạt lở hàng trăm mét khối đất đá tại 2 điểm Km15 và Km21, giao thông liên thôn tại các xã Bản Mù, Pá Hu, Pá Lau bị ách tắc.

bao so 3 gay thiet hai tai yen bai
Nhiều khu vực ở huyện Trạm Tấu bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Tại Lào Cai, ghi nhận vào sáng 20/8, nước lũ trên sông Hồng dâng cao 32,83 m, trên mức báo động nguy hiểm nhất là 0,83 m. Do tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội (đoạn qua tỉnh Yên Bái) bị ngập một số đoạn; trong đó, đoạn qua xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên), đường ray bị ngập 40 cm, nhiều đoạn khác ngập trên 10 cm nên vào khoảng 11h sáng cùng ngày, Công ty Cổ phần đường sắt Yên Lào đã cho dừng chạy tàu tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai.

Tuy nhiên, theo dự báo lũ trên sông Hồng sẽ rút, đến tối 20/8, Công ty đã cho chạy tàu trở lại. Đôi tàu SP2 và SP4 khởi hành chạy về Hà Nội đúng 20h20 và 21h00. Lãnh đạo công ty cho hay, nếu khi tàu về đến ga Mậu A (huyện Văn Yên, Yên Bái) mà đoạn đường sắt qua xã Đào Thịnh (huyện Trấn Yên) vẫn bị ngập thì sẽ tiến hành chuyển tải hành khách từ ga Mậu A về ga Văn Phú để lên tàu dự phòng về Hà Nội.

Tại huyện Sa Pa, nước lũ đã cuốn trôi 1 cháu bé 14 tuổi tại thôn Thào Hồng Dến, xã Hầu Thào; làm 34 ngôi nhà tại các xã Trung Chải, Thanh Kim bị tốc mái; 2 nhà bị đất đá sạt vào. Nước lũ cũng cuốn trôi 12 xe máy của các hộ dân, làm đổ 8 cột điện đường dây 0,4 Kv và cuốn trôi 1 cầu sắt, 1 cầu gỗ tại thôn Dền Thàng, xã Tả Van khiến hơn 30 hộ dân bị cô lập.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Thao lúc 05h sáng nay (21/8) tại Yên Bái ở mức 32,38 m, trên báo động 3: 0,38 m; tại Phú Thọ: 18,19 m, mức báo động 2.

Dự báo, tới chiều tối nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống 31,5 m, trên báo động 2: 0,5 m; tại Phú Thọ xuống mức 17,25 m, dưới báo động 1: 0,25 m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thuộc tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, đặc biệt là ở TP. Yên Bái và huyện Hạ Hòa (Phú Thọ).

Hải Linh (T/h)

Xem thêm: