Quán bar Buddha hiện có 13 người dương tính với virus Vũ Hán.

bar Buddha, virus corona Vũ Hán
143/198 người liên quan bar Buddha âm tính với virus Vũ Hán. (Ảnh  minh họa: shutterstock)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết tính đến sáng ngày 30/3, tại ổ dịch bar Buddha (quận 2) có 13 người dương tính virus Vũ Hán.

198 người liên quan đã cách ly và lấy mẫu, 143 trường hợp âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã đến quán bar từ ngày 13 – 17/3 và các trường hợp tiếp xúc liên quan các trường hợp xác định nhiễm.

Cũng theo Trung tâm, tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện là 1.028, trong đó đang còn cách ly là 522, hết thời gian cách ly là 506 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của thành phố là 10.097 người, trong đó đang còn cách ly là 9.327, hết thời gian theo dõi là 770 người.

Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 5.714 người, trong đó đang còn cách ly là 1.734 hết thời gian theo dõi là 3.980 người.

Tính đến 8h ngày 30/3, thành phố ghi nhận 45 trường hợp dương tính. Tổng số ca nghi ngờ đến 28/3 là 297 trường hợp, trong đó có 293 ca có kết quả âm tính và 4 ca đang chờ kết quả.

Quán bar Buddha được xem là ổ dịch tại TP.HCM. 13 trường hợp dương tính virus Vũ Hán liên quan quán bar này gồm các bệnh nhân số: 91, 97, 98, 120, 124, 125, 126, 127, 151, 152, 157, 158, 159.

Trong đó, 9 người từng đến dự tiệc St. Patrick’s Day tại bar Buddha ngày 14/3. 4 người còn lại là những ca tiếp xúc gần với các bệnh nhân.

Hiện dịch vẫn đang tiếp tục lây lan và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trần Tâm