Ngoài 1,54 triệu liều vắc-xin AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ, đoàn công tác do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đã nhận 1 triệu USD do Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) tài trợ để phòng ngừa dịch COVID-19.

vac xin nhat ban vien tro
Lô hơn 1,5 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ Việt Nam, tại sân bay Nội Bài, tối 25/11. (Ảnh: Trần Minh/suckhoedoisong.vn)

Tối 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Nhật Bản, từ ngày 22-25/11 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, TTXVN đưa tin.

Tại sân bay Nội Bài, đoàn bàn giao cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long 1,54 triệu liều vắc-xin AstraZeneca do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cũng nhận bàn giao biểu trưng số tiền 1 triệu USD do Ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC) tài trợ cho Chính phủ Việt Nam trong việc phòng ngừa dịch COVID-19.

Vào chiều 24/11, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm của Việt Nam với Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố viện trợ bổ sung 1,5 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính trân trọng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam tổng cộng 5,6 triệu liều vắc-xin và nhiều trang thiết bị, vật tư y tế khác. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sản xuất vắc xin và thuốc điều trị COVID-19.

Cũng trong buổi gặp Thủ tướng Chính ngày 24/11, Tập đoàn dược Shionogi thể hiện mong muốn đầu tư một cơ sở nghiên cứu, sản xuất vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19 tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở đầu tiên của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

Kể từ tháng 6/2021 tới nay, Nhật Bản đã 6 lần viện trợ vắc-xin COVID-19 cho Việt Nam, cùng loại vắc-xin AstraZeneca. Trong đó, ngày 16/6, Nhật Bản viện trợ gần 1 triệu liều vắc-xin, ngày 2/7 gần 400.000 liều, ngày 9/7 gần 2 triệu liều.

Ngày 3/9, Nhật Bản viện trợ thêm cho Việt Nam 80.000 liều (trong tổng 440.000 liều vắc-xin AstraZeneca viện trợ cho một số quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, gồm Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan). Ngày 14/9, Nhật Bản viện trợ thêm 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca cho Việt Nam.

Ngoài các đợt viện trợ trực tiếp bằng vắc-xin COVID-19, hơn một năm trước, tháng 9/2020, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại 2 tỷ Yên để tăng cường năng lực cho 4 bệnh viện của Việt Nam, gồm: Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Bệnh viện C Đà Nẵng trong khám chữa bệnh và ứng phó các đại dịch, thảm họa… thông qua mua sắm và bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết và phù hợp. Khoản viện trợ được thực hiện trong 18 tháng (từ tháng 8/2020 tới tháng 1/2022).

Trong tổng giá trị khoản viện trợ ODA không hoàn 2 tỷ Yên, phía Việt Nam thụ hưởng 1,8 tỷ Yên (tương đương khoảng 455 tỷ đồng), phía đại lý chỉ định của Chính phủ Nhật Bản khoảng 200 triệu Yên.

Phương Anh – Nguyễn Sơn

Xem thêm: