18 trẻ từ 2-6 tháng tuổi (*) bị tiêm nhầm vắc-xin COVID-19 Pfizer tại Trạm Y tế xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), sang ngày hôm sau mới được phát hiện…

tiem nham vac xin xa yen son hanoi
Theo tin thông báo từ Đoàn xã Yên Sơn, ngày 3/11/2021, Trạm y tế xã Yên Sơn tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 (Sputnik V) đối với người dân trong xã Yên Sơn (đã tiêm mũi 1 vắc-xin Sputnik V). Ảnh: Một đợt tiêm vắc-xin COVID-19 tại Trạm y tế xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai, Hà Nội) được đăng kèm thông báo. (Ảnh: Đoàn xã Yên Sơn/Facebook)

Tối muộn ngày 4/11, văn bản số 19/BC-BCH do Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Sơn ban hành trong ngày, gửi Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai được lưu truyền rộng trên mạng xã hội Facebook.

Theo nội dung báo cáo, ngày 3/11, Trạm Y tế xã Yên Sơn tổ chức tiêm chủng cho trẻ em từ 1-6 tháng tuổi. “Do sơ suất của Trạm y tế đã tiêm nhầm 18 mũi vắc-xin Pfizer (vắc-xin COVID-19) cho trẻ” – Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Sơn cho hay. Báo cáo không nêu rõ việc tổ chức tiêm chủng ngày 3/11 là tổ chức tiêm vắc-xin gì cho trẻ.

Vẫn theo báo cáo, sự việc “tiêm nhầm” được phát hiện vào lúc 9h00 ngày 4/11. Đến đầu giờ chiều (khoảng 13h25) cùng ngày, Đảng ủy, UBND xã mới nhận được thông tin do trạm y tế xã báo cáo.

Đến 13h30, đoàn công tác gồm lãnh đạo Sở Y tế TP, CDC Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai – ông Hoàng Nguyên Ưng cùng các cán bộ chuyên môn của bệnh viện, trạm y tế đến từng gia đình có trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin để đưa trẻ đến theo dõi tại Bệnh viện Xanh-Pôn.

Tại thời điểm ra văn bản trên, Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Sơn cho hay trong 18 trẻ, có 9 trẻ sốt trên 38 độ C, sức khỏe bình thường, bố mẹ đang chăm sóc tại Bệnh viện Xanh-Pôn.

Cùng trong tối 4/11, Sở Y tế TP Hà Nội xác nhận về sự cố y khoa tiêm chủng cho 18 trẻ tại huyện Quốc Oai, Hà Nội nói trên, báo Hà Nội Mới – cơ quan ngôn luận của Thành ủy TP Hà Nội đưa tin vào rạng sáng ngày 5/11.

Theo bản tin công bố, “vào ngày 3/11, Trạm Y tế xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội tổ chức tiêm chủng cho các cháu có độ tuổi từ 1 tháng đến 6 tháng tuổi. Trong quá trình tiêm chủng đã xảy ra sự cố tiêm nhầm vắc-xin Comirnaty ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNtech cho 18 trẻ từ 2 đến 6 tháng tuổi.” 

“Các chuyên gia đánh giá, tình trạng sức khỏe của 18 cháu hiện tại đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ.” – báo Hà Nội Mới công bố, cho biết 18 trẻ được chuyển đến đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và TP cử thêm các chuyên gia hàng đầu của Bệnh viện Nhi trung ương đến trực tiếp thăm khám.

Sở Y tế TP báo cáo sự việc lên Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước cũng như chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, UNICEF.

Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Yên Sơn đã đình chỉ dây chuyền tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm (y sĩ đa khoa Nguyễn Đắc M.) để xem xét trách nhiệm, “đồng thời rà soát lại quy trình tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em”, theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Sự và bản tin của báo Hà Nội Mới.

Ngoài ra, trong báo cáo nói trên của Ban Chỉ huy quân sự xã Yên Sự, địa phương này đã cử lực lượng công an xã thành lập một chốt thực hiện nhiệm vụ tại trạm y tế để nắm bắt tình hình an ninh trật tự và 4 tổ công tác (gồm lãnh đạo địa phương, bí thư chi bộ, trưởng thôn) tiếp tục đến các gia đình có trẻ bị tiêm nhầm vắc-xin để động viên thăm hỏi.

(*) Thông tin được cập nhật vào chiều 5/11.

Nguyễn Quân

Xem thêm: