Những người này đã được xét nghiệm, kết quả 73 người âm tính, 13 dương tính,  số còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

bar Buddha, TP.HCM
Ổ dịch tại quán Bar Buddha diễn biến rất phức tạp. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 8h ngày 28/3, tổng số ca nhiễm virus Vũ Hán tại thành phố là 44, trong đó có 41 trường hợp được xác định từ ngày 9/3 đến ngày 27/3.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 27/3 đang được theo dõi: 4.087 trường hợp

Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 27/3: 290 trường hợp (trong đó có 283 trường hợp có kết quả âm tính, 7 trường hợp đang đợi kết quả).

Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 9.199 trường hợp.

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến ngày 27/3: 1.022 trường hợp, trong đó 471 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 27/03/2020 hiện còn theo dõi 551 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 27/3: 5.434 trường hợp, trong đó 3.898 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 27/3 còn đang theo dõi 1.536 trường hợp.

Về ổ dịch bar Buddha (phường Thảo Điền, Quận 2)

HCDC cho biết đến ngày 28/3, đã có 13 người nhiễm virus Vũ Hán.

HCDC đã xác minh được hiện có 194 người có tham dự buổi tiệc Patrick day tại quán bar Buddha vào ngày 14/3 (trong đó có bệnh nhân 91, nam giới, phi công hãng Vietnam Airline, quốc tịch Anh) – tăng 34 người so với ngày 27/3.

Những người này được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 73 người cho kết quả âm tính, 13 bệnh nhân dương tính, số còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

HCDC đang tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp đã đến quán bar Buddha bar từ ngày 13 -17/3 và các trường hợp tiếp xúc liên quan các bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán tại ổ dịch này.

Minh Long