Theo kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur Nha Trang, hai bệnh nhân (một người quốc tịch Trung Quốc, một người Việt Nam) đều âm tính với virus corona.

virus corona, Bình Thuận
Trước đó, Bình Thuận cách ly 2 người để theo dõi virus Corona. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 2/2, ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận, cho biết kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang đối với bệnh nhân người Trung Quốc tên Ou Zin Aw (42 tuổi) và bệnh nhân Vòng Ỳ Sáng (21 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng) có kết quả âm tính đối với virus corona.

Trước đó, bệnh nhân Ou Zin Aw có biểu hiện sốt, ho, khó thở và đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Bệnh nhân này về ăn Tết ở Trung Quốc vừa trở lại Việt Nam làm việc ngày 29/1.

Bệnh nhân Vòng Ỳ Sáng (ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) từ Đài Loan về quê hôm 22/1. Đến ngày 31/1, sau khi xuống xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) thăm ông bà ngoại thì có dấu hiệu ho, sốt, đau họng. Bệnh nhân sau đó vào Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận cùng ngày

Các mẫu bệnh phẩm của hai bệnh nhân trên đều được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho hay tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, có khả năng xảy ra trường hợp mắc bệnh tại tỉnh. Do đó, ông đề nghị các cơ quan, ban ngành quan tâm phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Vũ Thủy