Hai người bị vùi lấp, mất tích là cán bộ xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

sat lo qua nam tra my 1
Sạt lở tại Quảng Nam. (Ảnh qua quangnam.gov.vn)

Báo chí nhà nước vừa dẫn thông tin từ giới chức huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết chiều hôm 28/10, tại xã Phước Lộc xảy ra vụ sạt lở đất đá khiến 2 cán bộ xã bị vùi lấp, mất tích.

Hai người gồm: anh Hồ Văn Độ (sinh năm 1992, Phó Bí thư Đoàn xã Phước Lộc) và anh Hồ Văn Sợ (sinh năm 1995, cán bộ Ban Dân vận xã Phước Lộc).

Được biết, hai người gặp nạn trong khi đang giúp người dân sơ tán tránh bão số 9. Cơ quan hữu trách đã lên phương án cứu giúp nhưng phải dừng lại vì mưa lớn, nguy cơ sạt lở vẫn còn cao.

Trước đó, 13h30 cùng ngày, một vụ sạt lở đất đã xảy ra tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My khiến nhà cửa của nhiều hộ dân bị vùi lấp. Đất đá sạt lở theo mưa lớn chảy tràn xuống đường kéo dài hàng chục mét. Vụ việc không có thương vong về người.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do bão số 9 gây ra tại Quảng Nam. Tuy nhiên theo thống kê sơ bộ, tại huyện Phước Sơn có 46 nhà bị trôi, sạt lở hoàn toàn; 20 nhà tốc mái; nhiều trường học, trạm y tế tại các xã bị tốc mái, sạt lở; 3 người bị thương đang được điều trị.

Tại huyện Thăng Bình, bão số 9 khiến 2.500 nhà bị tốc mái, nhiều trụ điện bị gãy đổ.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng bị tốc mái, khiến gần 50 bệnh nhân phải di dời.

Văn Duy