Trong quá trình thực hiện việc hỗ trợ diện tích cây trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, 3 cựu lãnh đạo, cán bộ xã ở Nghệ An đã bòn rút hàng trăm triệu đồng.

can bo xa nghe an rut tien
Ông Trần Công Oanh (trái) và Lưu Quang Thượng. (Ảnh từ cơ quan công an)

Truyền thông nhà nước vừa cho biết giới chức Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba cựu cán bộ, công chức xã Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ba bị can bị khởi tố gồm: Lưu Quang Thượng (67 tuổi, cựu chủ tịch UBND xã Nghi Tiến giai đoạn 2004-2014), Trần Công Oanh (61 tuổi, cựu bí thư Đảng ủy xã Nghi Tiến từ năm 2005-2014, chủ tịch UBND xã Nghi Tiến từ năm 2014-2020); Nguyễn Văn Hồng (41 tuổi, cựu công chức địa chính UBND xã Nghi Tiến).

Theo hồ sơ, từ năm 2013 đến 2018, trong quá trình thực hiện việc khắc phục những diện tích cây trồng, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai cho dân, ông Lưu Quang Thượng, Trần Công Oanh đã cùng Nguyễn Văn Hồng lập hồ sơ để rút ngân sách Nhà nước với tổng số tiền hơn 805 triệu đồng.

Trong khi đó, số tiền thực chi trả cho người dân bị ảnh hưởng thực tế là khoảng 83 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 722 triệu đồng bị lập khống hồ sơ được xã Nghi Tiến dùng để chi cho các hoạt động khác của xã mà không có chứng từ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Minh Long