Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong 2 ngày (29/4-1/5), có 1.168 người mắc COVID-19 nhập viện điều trị nội trú; 698 người được ra viện và 7 người tử vong do COVID-19.

dieu tri covid 19
Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trong 2 ngày (29/4-1/5), có 1.168 người mắc COVID-19 nhập viện điều trị nội trú; 698 người được ra viện và 7 người tử vong do COVID-19. (Ảnh: covid19.gov.vn)

Chiều ngày 1/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết sau hai ngày từ 7h ngày 29/4 đến 7h ngày 1/5, tổng số người bệnh khám, cấp cứu là 110.443 người bệnh.

Trong đó, số người bệnh tử vong bao gồm cả tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh, trên đường đưa đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về là 786 người.

Trong 2 ngày, số người nhập viện do tai nạn giao thông 3.190 người, trong đó có 34 người tử vong.

Tính đến sáng ngày 1/5, có 3.937 người mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong 2 ngày, có 1.168 người mắc COVID-19 nhập viện điều trị nội trú; 698 người được ra viện và 7 người tử vong do COVID-19.

Riêng ngày 1/5, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết Việt Nam xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 19 người, giảm 2 vụ, giảm một người chết và giảm 7 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Minh Long