Sở Y tế TP Đà Nẵng vừa thông báo ngày 27/4, 2 trong số 5 người Trung Quốc sau khi hết cách ly tại Yên Bái đã đến Đà Nẵng từ ngày 27-29/4, đã đi ăn uống tại một số nơi trước khi trở về nước.

COVID 19 da nang
Một nhân viên y tế rút liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca trong một đợt tiêm ở Đà Nẵng, hồi tháng 4/2021. (Ảnh minh họa: danang.gov.vn)

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay vào chiều 1/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố nhận được thông tin do người dân cung cấp, rằng có một trường hợp là F2, là vợ của F1 có liên quan đến người Trung Quốc xét nghiệm dương tính tại Trung Quốc sau khi hoàn thành cách ly tại Yên Bái.

Sau khi liên hệ, khai thác thông tin từ các trường hợp liên quan, CDC Đà Nẵng tổng hợp, đối chiếu các nguồn tin; kết quả các thông tin ban đầu tương đối trùng khớp như sau:

Một nhóm 5 người Trung Quốc được cách ly y tế tại khách sạn tại tỉnh Yên Bái từ ngày 9-23/4. Trong quá trình cách ly y tế, khách sạn này có tiếp nhận nhóm chuyên gia Ấn Độ cách ly y tế từ ngày 17/4.

Sau khi hoàn thành cách ly, ngày 27/4, 2 trong số 5 người Trung Quốc nêu trên đã đến Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, 2 người Trung Quốc này có ăn uống tại một số địa điểm, đến ngày 29/4 thì đến TP Hà Nội để trở về Trung Quốc.

Sáng 1/5, 2 người Trung Quốc này đã báo tin với người cùng đi ăn uống cùng tại Đà Nẵng về kết quả xét nghiệm tại Trung Quốc dương tính với nCoV.

Bs Tôn Thất Thạnh, Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết CDC Đà Nẵng đã báo cáo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đề nghị hỗ trợ, xác minh thông tin chính xác về các trường hợp Trung Quốc có kết quả xét nghiệm nêu trên.

Ngoài ra, cũng trong chiều tối ngày 1/5, CDC Đà Nẵng đã truy vết, lấy mẫu xét nghiệm với 19 người tiếp xúc gần (F1) với 2 người Trung Quốc nói trên, kết quả xét nghiệm đều âm tính lần 1 với nCoV. 19 người đang được cách ly y tế tập trung, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế.

Như vậy, theo thông tin trên, số tỉnh, thành mà những người trong nhóm 5 người Trung Quốc đã từng đến mở rộng ra, không chỉ ở Yên Bái, Vĩnh Phúc, Bắc Giang mà còn ở Đà Nẵng và Hà Nội. Nguồn lây nhiễm của ca nhiễm COVID-19 trong trong nhóm 5 người Trung Quốc này hiện cũng chưa được xác định.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Vĩnh Phúc khẩn tìm người ở quán karaoke, hải sản… liên quan người Trung Quốc