Trong ngày đầu tiên nghỉ Tết, cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 20 người chết, 22 người bị thương.

hơn 8000 nguoi tu vong vi tai nan giao thong trong 6 thang dau nam 2017
20 người chết vì tai nạn giao thông trong ngày 29 Tết. (Ảnh: antoangiaothong.gov.vn)

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết ngày 14/2 (tức 29 Tết), cả nước xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông làm 20 người chết, 22 người bị thương.

Trong đó, 23 vụ tại nạn giao thông thuộc đường bộ; 1 vụ đường sắt, không xảy ra tại đường thuỷ.

Trong ngày 29 Tết, trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành kiểm tra lập biên bản 4.668 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe của 185 trường hợp và tạm giữ 31 xe ô tô, 695 xe mô tô.

Trước đó, ngày 13/2 (tức 28 Tết), cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 35 người, làm bị thương 20 người. Trong đó, có vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra tại số 1 Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội). Nam tài xế lái xe Camry biển số 29H-582.81 chạy tốc độ cao hướng Hà Đông – Khuất Duy Tiến đã va chạm với 4 xe mô tô và 2 xe ô tô khác đang chạy phía trước cùng chiều, khiến 7 người bị thương.

Ngoài ra, ngày 28 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông cũng xử lý trên 3.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền trên 2,7 tỷ đồng, tạm giữ 22 ô tô và trên 350 xe máy.

Hoàng Minh

Xem thêm:

TP.HCM: Cấm nhiều tuyến đường trong đêm giao thừa