Đến sáng nay, 13/8, 23 tỉnh thành của Việt Nam đã công bố kế hoạch năm học 2021-2022. Học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào tuần cuối tháng 8, theo quyết định của hầu hết các tỉnh thành.

lay mau xet nghiem tre em
Nhiều trẻ em nằm trong nhóm nguy cơ, được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trong đợt dịch bùng phát diện rộng kể từ cuối tháng 4 tới nay. Ảnh: Một bệnh nhi được lấy mẫu xét nghiệm nhanh trước khi khám bệnh, tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, tháng 5/2021. (Ảnh: syt.bacgiang.gov.vn)

Theo quyết định ngày 11/8 của UBND tỉnh Sơn La, thứ hai tuần sau (16/8), học sinh phổ thông tại tỉnh này sẽ bắt đầu năm học mới. Riêng khối mầm non sẽ tựu trường vào ngày 1/9. Đây là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất cả nước, sớm hơn mốc thời gian kế hoạch năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 1-2 tuần.

Đáng lưu ý, có tới 17/23 tỉnh thành quyết định cho học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn các bậc học còn lại, thời gian vào các ngày 23, 25 và 30/8 tùy địa phương. Các bậc học còn lại đều tựu trường vào ngày 1/9.

Trong nhóm 5 tỉnh thành định ngày tựu trường chung cho tất cả các cấp, tỉnh Hà Giang quyết định ngày tựu trường sớm nhất, vào ngày 20/8. Bốn tỉnh còn lại (Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Nghệ An, Điện Biên) cùng cho tất cả học sinh các khối, lớp bắt đầu năm học mới vào ngày 1/9.

Tỉnh Bình Dương, nơi có số ca COVID-19 lớn thứ hai cả nước, dự kiến cho học sinh sẽ học trực tuyến trong hai tháng đầu do vẫn còn trường học được sử dụng làm khu cách ly tập trung.

Theo đó, trong nhóm 10 tỉnh thành có số ca nhiễm cao nhất cả nước, hiện có tỉnh Bắc Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định để học sinh trở lại trường; tỉnh Bình Dương cho học trực tuyến tạm thời. 7 tỉnh thành còn lại, gồm TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Tiền Giang, Tây Ninh, chưa công bố lịch học. Hà Nội có tổng số ca nhiễm cao thứ 11 trên cả nước, hiện cũng chưa công bố lịch tựu trường.

Trong sáng nay, 13/8, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP này sẽ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau ngày 15/8, đến chủ nhật tới (ngày 15/8), TP sẽ công bố chính thức.

Theo cập nhật đến tối 12/8, tổng số ca nhiễm ghi nhận tại TP.HCM là 137.008 ca, tiếp đến là Bình Dương 36.776 ca, Long An 12.609 ca…, Hà Nội xếp thứ 11 với tổng 2.258 ca. Sáng 13/8, Bộ Y tế không công bố ca nhiễm mới theo lịch 6h sáng như thường lệ.

STTTỉnh, thành phốThời gian tựu trường
1An Giang– Lớp 1: 30/8
– Còn lại: 1/9
2Bắc Giang– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
3Bà Rịa – Vũng Tàu– Tất cả: 1/9
4Bắc Kạn– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
5Bắc Ninh– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
6Bình Dương– Tất cả: 1/9
7Điện Biên– Tất cả: 1/9
8Đăk Lăk– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
9Gia Lai– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
10Hà Giang– Tất cả: 20/8
11Hà Nam– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
12Hà Tĩnh– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
13Hòa Bình– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
14Hưng Yên– Lớp 1: 25/8
– Còn lại: 1/9
15Lào Cai– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
16Ninh Bình– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
17Nghệ An– Tất cả: 1/9
18Phú Thọ– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
19Quảng Trị– Lớp 1: 25/8
– Còn lại: 1/9
20Sơn La– Phổ thông: 16/8
– Mầm non: 1/9
21Thanh Hóa– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
22Tuyên Quang– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9
23Yên Bái– Lớp 1: 23/8
– Còn lại: 1/9

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Thời gian đi học lại tại 63 tỉnh, thành: Một tỉnh miền Tây yêu cầu học sinh nghỉ gấp từ 1/3