Taiwan News ngày 17/6 đưa tin có 246 người Việt và 130 người Indonesia làm việc bất hợp pháp đã bị Cơ quan Di trú quốc gia Đài Loan (NIA) bắt giữ vào hôm 15/6.

1560740643 5d07032373cda
Cơ quan di trú Đài Loan bắt giữ người lao động trái phép (Ảnh: NIA Taichung)

Hôm 15/6, Cơ quan Di trú Quốc gia Đài Loan (NIA) đã huy động một lực lượng đặc nhiệm để tiến hành kiểm tra trên 173 địa điểm, bắt giữ 413 công nhân nhập cư vì làm việc bất hợp pháp, trong đó phần lớn là công dân Việt Nam và Indonesia. 118 người sử dụng lao động và môi giới lao động cũng đã bị bắt.

Trong số những người bị bắt có 246 người Việt Nam và 130 người Indonesia.

Phần lớn các lao động nam bị bắt tại các công trường xây dựng và nhà máy, trong khi nhiều phụ nữ bị phát hiện làm bồi bàn trong các nhà hàng và nhân viên trong tiệm massage.

1560741808 5d0707b04d6dd
Lao động trái phép tại Đài Loan bị bắt ở các công trường xây dựng (Ảnh: NIA Taichung)

Ông Chiu Feng-kuang, lãnh đạo NIA đã đưa ra cảnh báo đến các công dân nước ngoài đang làm việc bất hợp pháp tại Đài Loan, kêu gọi họ ra đầu thú càng sớm càng tốt, do chương trình khoan hồng kéo dài 6 tháng cho các lao động người nước ngoài bất hợp pháp sẽ kết thúc vào ngày 30/6.

Ngoài ra, những chủ cơ sở tuyển dụng người nước ngoài không có giấy phép làm việc phù hợp sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 150.000 Đài tệ (4.700 đôla) đến 750.000 Đài tệ (23.800 đôla).

Trước đó vào tháng 12/2018, một đoàn khách Việt Nam gồm 153 người đã có 152 người “biến mất” ngay sau khi đến Đài Loan.

Theo South China Morning Post, hiện ước tính có khoảng 25 ngàn lao động Việt đang “mất tích” ở Đài Loan.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: