Theo Bộ Ngoại giao, cảnh sát Campuchia đang làm thủ tục về nước cho 25 công dân Việt Nam bị lừa sang lao động, trong đó có 11 người được giải cứu từ casino ở tỉnh Kandal.

40 nguoi campuchia hoi huong
Trước đó, 40 người tháo chạy thành công khỏi casino Campuchia, được đưa về Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước (huyện An Phú, An Giang) để lấy lời khai. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn)

Hôm 25/8, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang xác minh thông tin và tiến hành những biện pháp bảo hộ tiếp theo với 25 công dân bị lừa sang lao động tại Campuchia được hồi hương.

Theo bà Hằng, trong số những công dân được làm thủ tục về nước có 11 người được giải cứu từ cơ sở lao động ở tỉnh Kadal, gồm cả một người bị bảo vệ bắt trong khi tháo chạy khỏi casino ngày 18/8. Cảnh sát Campuchia hôm 22/8 đã bắt quản lý nơi các công dân Việt Nam làm việc.

“Chúng tôi được biết, sức khỏe các công dân về nước ổn định, kết quả xét nghiệm cho thấy đều âm tính với ma túy. Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia xử lý các vấn đề liên quan”, bà Hằng nói.

Cũng theo bà Hằng, vừa qua, cơ quan chức năng đã cứu thoát và đưa về Việt Nam an toàn khoảng hơn 500 công dân, hỗ trợ thủ tục hồi hương cho hàng nghìn công dân khác.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã bắt giữ nhiều nhóm đưa người đi lao động trái phép tại Campuchia và phát các cảnh báo công dân liên quan tới vấn đề này.

Nhiều người lao động không có giấy tờ thân nhân, không có giấy tờ xuất nhập cảnh do vượt biên trái phép cho nên mất nhiều thời gian để xác minh thông tin thân nhân cũng như gây ra nhiều khó khăn trở ngại trong quá trình bàn giao, tiếp nhận bàn giao, bà Hằng cho hay.

“Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương trong nước và với phía Campuchia để triển khai các biện pháp cũng như tăng cường công tác lãnh sự, bảo hộ công dân tại Campuchia, đưa về nước những công dân bị lừa đảo, môi giới lao động bất hợp pháp, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân Việt Nam. Các địa phương cũng tăng cường giám sát, cảnh báo người dân địa phương khi đi lao động ở nước ngoài”, theo bà Hằng.

Trước đó, ngày 18/8, chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng dịch COVID-19 số 21 ở khóm Tân Khánh (thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) phát hiện và tạm giữ 40 người (35 nam, 5 nữ) bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

40 người trên nằm trong số 42 người tháo chạy khỏi casino Campuchia để về Việt Nam. Hai người còn lại, một người bị bảo vệ casino giữ lại và một người tử vong khi bơi qua sông Bình Di (thi thể tìm thấy sáng 20/8).

Với 40 người về Việt Nam an toàn, họ đã trở về quê nhà vào hôm 23/8, sau 5 ngày ở Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước (huyện An Phú).

38 người bị xử phạt hành chính từ 2-4 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép, riêng 2 thiếu niên chưa đủ tuổi bị xử lý. Do họ không có tiền nộp phạt, cơ quan chức năng cho nợ lại.

Minh Long