Đội Quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ 26,5 tấn đường, hầu hết có xuất xứ Thái Lan nhưng không có chứng từ hàng hóa cùng hóa đơn, tại một hộ kinh doanh ở quận 6, TP.HCM.

TP.HCM dường 01
Số đường bị tạm thu giữ. (Nguồn ảnh: Cục QLTT TP.HCM)

Sáng ngày 27/3, Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường TP.HCM phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố và Công an phường 2, quận 6 kiểm tra một hộ kinh doanh đường, phát hiện 26,5 tấn đường không rõ nguồn gốc.

Trước đó, ngày 25/3, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Diệu Thy (tại số 82B đường Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6), phát hiện tại đây đang có 26,5 tấn đường tinh luyện các loại, tương đương 530 bao, còn nguyên bao bì chưa qua sử dụng.

Hầu hết số hàng đều có xuất xứ Thái Lan nhưng không có chứng từ hóa đơn, không có tài liệu chất lượng kèm theo và trên bao bì không có ngày sản xuất và hạn sử dụng. 

Những bao bì sản phẩm đường này chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài,  không có nhãn phụ bằng tiếng Việt.

Tổng trị giá hàng hóa tại đây theo giá niêm yết ước tính khoảng 450.500.000 đồng. Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp của sản phẩm. 

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

Thạch Lam