Sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ (29 và 30 Tết), Việt Nam đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người.

tai nan giao thong
(Ảnh: csgt.vn)

Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an Việt Nam) cho biết ngày 10/2 (tức 29 Tết Nguyên đán), Việt Nam xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm chết 17 người, bị thương 14 người.

Cảnh sát giao thông đã lập biên bản 3.218 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, thu 4,8 tỷ đồng tiền xử phạt, tạm giữ 27 xe ô tô, 643 xe môtô; tước 438 giấy phép lái xe; 230 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.

Trong đó, các đội tuần tra kiểm sát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục đã kiểm tra, phát hiện 31 trường hợp vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 trường hợp. Lập biên bản 206 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy, ra quyết định xử phạt hành chính 216 triệu đồng.

Theo cảnh sát giao thông, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông là do: Vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, chở quá số người quy định, dừng đỗ, đón trả khách…

Còn hôm 11/2 (30 Tết), Việt Nam có 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 12 người.

Trong đó, đường bộ đã xảy ra 23 vụ, làm chết 14 người, bị thương 12 người. Đường sắt xảy ra 01 vụ, làm chết 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Như vậy, sau 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Việt Nam đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông, làm chết 33 người, bị thương 26 người.

Kim Long