Mang thai vô thừa nhận, hay chồng qua đời sớm, ba người phụ nữ quê Nghệ An nhận lời môi giới vượt biên sang Trung Quốc, dự định đi sâu vào nội địa chờ ngày sinh để bán con…

ban bao thai
Một thai phụ đang ôm con nhỏ trong ngôi nhà sàn ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An – nơi phổ biến tình trạng buôn bán bào thai, lấy tiền trang trải… (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Theo truyền thông trong nước, cả 3 thai phụ cùng là người dân tộc Khơ Mú, gồm Ven Mẹ Trang (33 tuổi), Lữ Thị Nhung (18 tuổi), và Moong Thị Sen (26 tuổi), cùng trú ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trong đó, Trang đang mang bầu 7 tháng, Nhung mang bầu 5 tháng, còn Sen mang bầu 9 tháng.

Từ thông tin khai nhận và điều tra của công an, Trang lấy chồng về xã Nậm Cắn và đã có một con. Khi Trang mang thai được 3 tháng thì chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Sợ không thể nuôi con, Trang tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

Còn Nhung đã có bạn trai nhưng hai gia đình ngăn cản, không đồng ý làm lễ cưới dù cô đã có thai. Thuyết phục gia đình không được, Nhung quyết định qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

Sen có bạn trai, nhưng khi có thai thì bị người này phản bội, để lại cô một mình. Khi mang bầu tới tháng thứ 9, Sen quyết định lên xe vượt biên sang Trung Quốc bán con.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết Sen và Nhung khai được Ven Thị Son (35 tuổi, quê ở bản Phà Khảo, xã Phà Đánh) môi giới, hướng dẫn cho sang Trung Quốc bán con; còn Nhung thì đi theo hướng dẫn của Lương Thị Săn (29 tuổi). Những người môi giới đều lấy chồng và đang sinh sống ở Trung Quốc.

Cuối tháng 3/2021, 3 thai phụ trên được dẫn đi trên 3 chuyến xe khác nhau vượt biên sang Trung Quốc. Đến ngày 1/4, cả 3 người được đưa đến một điểm ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), chuẩn bị đi sâu vào nội địa chờ ngày sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ. Cả nhóm sau khi hết cách ly được bàn giao về phía Việt Nam.

Sáng 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh bàn giao 3 thai phụ trên về cho gia đình. Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Theo một thống kê đưa ra vào tháng 1/2019, tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An có 42 thai phụ bị phát hiện trốn sang Trung Quốc bán bào thai. Những thai phụ bán con đều trong các hộ nghèo có chồng hoặc người thân nghiện ngập, không việc làm ổn định, nói rằng bán con là chuyện bình thường, để có tiền trang trải cuộc sống. Một bào thai bé trai được trả khoảng 60 triệu đồng, bào thai bé gái được trả khoảng 80 triệu đồng.

Mua bán bào thai đã trở thành vấn nạn từ nhiều năm qua. Năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An từng phát văn bản về việc tăng cường công tác phòng chống mua bán người, mua bán thai nhi. Trong đó cho hay môi giới thường tìm đến vùng miền núi, tìm các gia đình có phụ nữ đang có thai sắp sinh (mang thai 6-8 tháng) dụ dỗ đưa sang Trung Quốc sinh con rồi bán (gọi tắt mua bán bào thai).

*Tên các thai phụ đã được thay đổi

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi: ĐBQH đề nghị cấm kinh doanh bào thai, bóng cười, shisha