3 tỉnh Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng nhận 5.753 tấn gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

gao cuu doi cao bang
Ngày 27/1/2022, huyện Hòa An (Cao Bằng) đã tiếp nhận và cấp phát 49.275 kg gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán năm 2022 cho các gia đình khó khăn. (Ảnh: sonoivu.caobang.gov.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1654 xuất cấp gạo (không thu tiền) từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng.

Theo đó, tổng số gạo xuất cấp cho 3 tỉnh là 5.753 tấn. Trong đó, tỉnh Ninh Thuận 1.183 tấn, tỉnh Sóc Trăng 3.927 tấn, tỉnh Cao Bằng 642,6 tấn.

Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh bị yêu cầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ đúng người, đúng định mức.

Ông Phạm Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Quản lý hàng dự trữ (Tổng Cục Dự trữ nhà nước), cho biết theo quy trình, sau khi địa phương gửi văn bản kiến nghị, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng quyết định. Do các địa phương gửi văn bản kiến nghị ở các thời điểm khác nhau nên đến nay mới có 3 địa phương có quyết định xuất cấp gạo. Các địa phương còn lại, 2 Bộ đang thẩm định, trình hồ sơ Thủ tướng.

Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết có 14 địa phương đề nghị xuất cấp 15.400 tấn gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán 2023. Các địa phương gồm: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Kạn, Bình Phước, Quảng Ngãi.

Trước đó, năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước các khu vực đã cấp hơn 107.300 tấn từ nguồn gạo dự trữ để hỗ trợ cho các địa phương, với tổng giá trị khoảng 1.287 tỷ đồng. Trong đó, riêng dịp Tết Nguyên đán 2022 đã cấp 13.959 tấn gạo cho 16 tỉnh thành.

Như vậy, so với đợt hỗ trợ gạo cứu đói dịp Tết Nguyên đán năm 2023, số tỉnh thành xin cấp gạo giảm 2 tỉnh thành, nhưng số gạo xin cấp tăng thêm 1.441 tấn.

Minh Long