Trong 99 người thương vong vì tai nạn giao thông, có 48 người chết và 51 người bị thương.

tai nan giao thong 1
Trong 99 người thương vong vì tai nạn giao thông, có 48 người chết và 51 người bị thương. (Ảnh: Hoài An/Facebook)

Chiều 4/9, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết trong 4 ngày (1-4/9), cả nước đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 48 người chết, 51 người bị thương, tất cả đều trên đường bộ.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giảm 24%, số người chết giảm 12% và người bị thương giảm 39%.

Trong 4 ngày, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 41.200 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 60 tỷ đồng, tạm giữ hơn 940 ôtô, 12.7000 môtô, tước gần 6.300 giấy phép lái xe các loại. Trong đó có gần 3.000 người vi phạm với nồng độ cồn cao nhất trong khung xử phạt, quá 0,4 miligam/lít khí thở và gần 150 người không đồng ý kiểm tra nồng độ cồn.

Có gần 8.000 trường hợp vi phạm luật giao thông trên các tuyến cao tốc, phạt tiền 10 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là quá tốc độ 5-10 km/h với hơn 4.300 trường hợp.

Hơn 2.000 xe cơi nới thành thùng, quá tải, đã bị xử lý, số tiền phạt hơn 100 tỷ đồng. Trong đó gần 1.100 trường hợp quá khổ giới hạn, hơn 400 xe tự ý cải tạo.

Trên đường thủy nội địa, cảnh sát giao thông đã xử phạt 510 trường hợp, phạt tiền hơn 600 triệu đồng. Trong đó vi phạm nhiều nhất là lỗi chở quá vạch mớn nước an toàn, với hơn 370 trường hợp.

Cục CSGT đánh giá trong 4 ngày qua, lượng phương tiện tăng cao nhất từ sau dịch COVID-19.

Tại Hà Nội, từ 16h ngày 31/8, số người từ Hà Nội về quê lớn khiến các tuyến như Giải Phóng, quốc lộ 1A đoạn qua Ngọc Hồi – Thanh Trì, cửa ngõ như Nhật Tân – Nội Bài và bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm bị ùn ứ.

Riêng Vành đai 3 trên cao lượng phương tiện tăng đột biến, tập trung tại các điểm giao BigC, Nguyễn Xiển, Pháp Vân. Tới hơn 23h ngày 31/8, tình hình giao thông mới trở lại bình thường, phương tiện di chuyển ổn định.

Từ khoảng 15h30 ngày 3/9 đến trưa 4/9, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến cửa ngõ và nội đô có xu hướng gia tăng trở lại do người dân di chuyển từ các địa phương về Hà Nội.

Vành đai 3 trên cao, nút giao Pháp Vân – Ngọc Hồi thường xuyên xuất hiện ùn ứ. Đến 18h ngày 3/9, khi xuất hiện lỗi thẻ thu phí không dừng, cảnh sát đã yêu cầu xả trạm nút giao Thường Tín để đảm bảo lưu thông.

Hiện nút giao tại Km220 Liêm Tuyền trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ hướng về Hà Nội xảy ra tai nạn, cảnh sát tạm thời cấm phương tiện đi vào.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, tình trạng ùn tắc cũng xuất hiện trên các tuyến đường từ chiều 31/8 đến trưa 1/9. Đặc biệt là cửa ngõ ra vào thành phố như hướng đi miền Đông hay quốc lộ 1 đi qua các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Minh Long