Một nhóm gồm 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ tại Quảng Trị không có khả năng trả phí cách ly, xét nghiệm virus Vũ Hán với tổng số tiền hơn 18 triệu đồng. Công an Quảng Trị đề xuất giới chức tỉnh trả giúp số tiền này.

nguoi trung quoc nhap canh trai phep
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh chui. (Ảnh: laodong.vn)

Báo chí Việt Nam hôm 17/2 cho biết công an Quảng Trị đã đề nghị giới chức tỉnh chi trả tiền cách ly và phí xét nghiệm virus Vũ Hán; đồng thời hỗ trợ chi phí thực hiện áp giải, trao trả 4 người Trung Quốc (nhập cảnh trái phép vào Việt Nam) về nước.

Lý do, những người này khó khăn về tài chính nên không tự chi trả được các chi phí trên.

Trước đó, nhóm 4 người Trung Quốc gồm: Li Zi Jian( 28 tuổi), Jiang Shu Fa (21 tuổi), Meng Shuai, và Chang Biao (cùng 22 tuổi) bị bắt giữ tại thôn Tân Định (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh) vào hôm 1/2, sau đó được đưa đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thị xã Quảng Trị từ ngày 1/2 đến ngày 21/2.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, trong thời gian cách ly 20 ngày, mỗi người Trung Quốc sẽ phải trả 4.602.000 đồng, gồm:

  • 2.400.000 đồng tiền ăn, sinh hoạt phí (80.000 đồng tiền ăn/ngày; 40.000 tiền sinh hoạt phí/ngày);
  • 2.202.000 đồng tiền phí xét nghiệm (thực hiện 3 lần, mỗi lần 734.000 đồng).

Như vậy, tổng chi phí của 4 người là 18.408.000 đồng.

Với đề xuất trên, ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Quảng Trị cho biết hiện tỉnh “chưa quyết định xử lý tình huống chưa có tiền lệ này, đang xem xét, nghiên cứu”.

Được biết, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục dẫn giải 4 người này đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), để trao trả cho Trung Quốc vào ngày 22/2.

Minh Long