Thời gian gần đây, giới chức 4 tỉnh thành Việt Nam đã phát hiện 112 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Trong đó, TP.HCM: 40 người; An Giang: 34; Tây Ninh: 16 và Cao Bằng: 22.

7 nguoi trung quoc nhap canh tay ninh 1
Nhóm 7 người Trung Quốc bị bắt giữ tại Tây Ninh hôm 7/3. (Ảnh: baotayninh.vn)

Truyền thông nhà nước hôm 8/3 cho biết giới chức An Giang đã phát hiện, bắt giữ 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong các ngày 4/3, 6/3, 7/3.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 4/3, tại khu vực cầu Cồn Tiên (thành Phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), tài xế Bùi Văn Dương (tỉnh Cà Mau) chở theo 7 người Trung Quốc (gồm 2 nữ, 5 nam) bị phát hiện.

7 người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn vào khoảng 21 giờ ngày 1/3, sau đó được một xe ôtô 7 chỗ đón và đưa lên một xe khách giường nằm để vào TP.HCM.

Khoảng 21h ngày 6/3, tại bến phà Mương Miễu, giới chức An Giang phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 60A-64728 do ông Tôn Trung Mãnh (tỉnh Đồng Nai) điều khiển và xe ôtô biển kiểm soát 49A-15439 do ông Nguyễn Minh Cảnh (tỉnh An Giang) điều khiển chở 14 người Trung Quốc từ khu vực thành phố Châu Đốc (An Giang) về TP.HCM.

Tuy nhiên, do số người Trung Quốc này không hợp tác khai báo nên đến nay giới chức y tế mới chỉ biết một số thông tin sơ bộ về tên tuổi, năm sinh, địa chỉ; chưa rõ về lịch trình di chuyển.

Trong một vụ việc khác, lúc 3h ngày 7/3, tài xế Nguyễn Phương Hùng (tỉnh An Giang) điều khiển xe ô tô chở theo 13 người Trung Quốc cũng bị phát hiện.

Những người ngày khai nhận, sau khi tập trung trung tại thành phố Nam Ninh (Trung Quốc), họ được dẫn qua các đường núi đến khu vực biên giới Việt Nam và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Ngoài An Giang, mới đây giới chức TP.HCM phát hiện 40 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép; Tây Ninh phát hiện 16 trường hợp và Cao Bằng phát hiện 22 trường hợp.

Hoàng Minh

Tây Ninh bắt giữ 16 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép