40 công nhân và chuyên gia Ấn Độ tại thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) đã băng rừng thoát nạn sau vụ sạt lở đất và hiện đã an toàn. Tuy nhiên, tại thủy điện này, vẫn còn hơn 10 công nhân mất tích.

xe cuu ho thua thien hue
Nhiều phương tiện đến hiện trường để cứu hộ, cứu nạn khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, 4. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Truyền thông nhà nước vừa dẫn thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, có 40 công nhân và chuyên gia Ấn Độ tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 sau khi gặp sự cố sạt lở đất đã đi đường rừng về đến Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4, hiện đã an toàn.

Theo tờ VNExpress, ngoài 40 người trên, vẫn còn hơn 10 công nhân mất tích.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đại Thành – đại diện Công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng 3 xác nhận với báo chí, vụ sạt lở khiến 3 công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 thiệt mạng.

Thi thể của những người này đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở, chuẩn bị bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo ông Thành, hiện công tác cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do trời mưa lớn, đường bị chia cắt.

Tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 4, giới hữu trách cho biết công nhân tại đây cũng đều an toàn, nhưng bị cô lập, lương thực chỉ còn đủ dùng 1 ngày.

Lực lượng cứu trợ đã đưa được 5 công nhân bị thương tại nhà máy Rào Trăng 4 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Điền (Bình Tiến, thị xã Hương Trà).

Hiện nay đường đi đến khu vực nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 bị sạt lở nghiêm trọng, muốn tiếp cận phải đi bằng đường thủy nhưng nước chảy xiết.

Báo chí dẫn lời ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch Thừa Thiên Huế cho hay, lực lượng cứu hộ đã lên phương án trong ngày 13/10 sẽ cố gắng đưa toàn bộ người đang mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4 về bằng cano.

Ngoài thông tin về công nhân thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, hiện Nhà máy thủy điện A Lin B2 (huyện A Lưới) bị cô lập chưa có thông tin. Còn thủy điện A Lin B1, toàn bộ công nhân tại đây được xác nhận đã an toàn.

Hiện lực lượng hữu trách đang tiếp tục tìm kiếm hàng chục người mất tích, trong đó có 13 người trong đoàn đi cứu hộ, cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3.

Hoàng Minh