Sau 5 ngày ở Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước (huyện An Phú, tỉnh An Giang), 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia đã được về địa phương và gia đình.

40 nguoi lao dong chup anh ky niem
40 người tháo chạy thành công khỏi casino Campuchia chụp ảnh kỷ niệm trước khi chia tay trở về quê nhà. (Ảnh: Nguyễn Khánh/vnexpress.net)

Theo báo chí nhà nước, khoảng 17h ngày 23/8, giới chức trách tỉnh An Giang đã tổ chức cho 40 người (thuộc 20 tỉnh thành) trở về địa phương và gia đình.

38 người bị xử phạt hành chính từ 2-4 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép, riêng 2 thiếu niên chưa đủ tuổi bị xử lý. Do họ không có tiền nộp phạt, cơ quan chức năng cho nợ lại.

Trước khi trở về địa phương, mỗi công dân được nhà hảo tâm hỗ trợ 1,5 triệu đồng.

Báo Vnexpress dẫn lời anh Tới (quê Hà Nam) nói “mọi người ở các tỉnh thành khác nhau nhưng qua cơn hoạn nạn xứ người, nhất là lúc đồng lòng chạy thoát khỏi casino, đã xem nhau như người thân”.

“Trước mắt, tôi lên TP.HCM chăm sóc vợ đang bệnh, sau đó tiếp tục công việc đầu bếp. Lần này dù có cực nhọc, tôi cũng không nghe theo bất kỳ lời dụ ngọt ‘việc nhẹ lương cao’ nào nữa”.

Anh H. (quê Cao Bằng) cho biết trên báo Thanh Niên: “Ở Campuchia làm việc rất mệt mỏi và áp lực. Qua sự việc lần này, tôi nhắn nhủ với mọi người đừng tin vào lời giới thiệu “việc nhẹ lương cao”, cần tìm hiểu kỹ mọi việc mới đi làm để tránh bị lừa đảo”.

Anh Học (quê Hậu Giang) bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cứu giúp mình, những mạnh thường quân và cảm ơn sự chăm lo của các lực lượng chức năng thời gian qua. Anh cho biết sau khi về địa phương sẽ cố gắng tìm công việc ổn định nuôi bản thân, theo báo Dân Việt.

Trước đó, khoảng 9h ngày 18/8, có 42 người từ casino Rich World ở Campuchia bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.

Trong quá trình vượt sông, có 1 người bị phía casino giữ lại, 1 thiếu niên là Đ.M.H. (16 tuổi, ngụ Gia Lai) mất tích và thi thể tìm thấy sáng 20/8.

Có 40 người về tới Việt Nam, bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện, bắt giữ. Sau đó, những người ngày được cơ quan chức năng tỉnh An Giang bố trí ở tạm tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Đa Phước, để lấy thông tin, làm rõ vụ việc.

Phạm Toàn