Khoảng 14h ngày 1/12, ước tính 5.000m3 vai trái đập thủy điện Hương Điền đã đổ sập xuống lòng sông Bồ. Vị trí sạt lở cách chân đập thủy điện từ 60 – 200m. Giới hữu trách của tỉnh Thừa Thiên-Huế  cho rằng vụ sạt lở “chưa đến mức phải dừng vận hành công trình”.

sat lo thuy dien huong dien
Phần núi tại hạ lưu thủy điện Hương Điền sạt lở khoảng 5.000m3 xuống lòng sông. (Ảnh: Hoàng Triều/baothuathienhue.vn)

Theo hình ảnh hiện trường, vụ sạt lở cận sát chân đập thủy điện Hương Điền, khoét sâu vào phía vai trái. Tác động sạt lở được xác định do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày phần đất đắp bị sạt, kéo theo một phần đất đá phong hóa cũng bị cuốn theo.

Ước tính khoảng 5.000m3 đất đá lở ra khỏi thân núi, đổ xuống lòng sông Bồ (hạ lưu của sông Rào Trăng) (để so sánh, khối lượng đất đá sạt lở tại thủy điện Rào Trăng ước tính trên 30.000 m3).

Vị trí sạt lở gần sát chân đập thủy điện Hương Điền, chỉ cách từ 60-200m về phía hạ lưu.

Trang báo địa phương – Báo Thừa Thiên-Huế cho biết ngày 2/12, Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của tỉnh đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở, xác định sự cố sạt lở đất đá phía hạ lưu công trình thủy điện Hương Điền hiện chưa đến mức phải dừng vận hành công trình này.

sat lo thuy dien huong dien 1
Vị trí sạt lở cách chân đập thủy điện Hương Điền từ 60-200 m về phía hạ lưu. (Ảnh dẫn qua tienphong.vn)

Dẫn báo cáo của Công ty CP thủy điện Hương Điền (chủ công trình), báo cáo kiểm tra cho biết nguyên nhân sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn, liên tục kéo dài trong nhiều ngày. Nhưng, công ty này cho rằng lòng sông rộng và có hố xói được thi công theo đúng thiết kế nên vụ sạt lở không gây co hẹp, tắc nghẽn dòng chảy; do vậy, không ảnh hưởng đến khả năng thoát nước khi chạy máy và xả lũ. Vị trí sạt lở cách xa chân đập thủy điện Hương Điền từ 60 – 200m, không gây ảnh hưởng đến chân đập; đáy đập được đặt hoàn toàn trên nền đá gốc nên không ảnh hưởng đến an toàn công trình…

Sau kiểm tra thực tế, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên-Huế cho rằng sự cố sạt lở ở vai trái hạ lưu cách khá xa công trình đập, nhà máy thủy điện Hương Điền vẫn làm việc bình thường, không có dấu hiệu bất thường.

sat lo thuy dien huong dien 2
Vùng núi bị sạt lở khoét sâu bên vai trái thân đập. (Ảnh chup màn hình/Google Maps)

Về đề xuất giải pháp, Sở này yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền quan trắc, đánh giá mức độ an toàn điểm sạt lở phía hạ lưu vai trái đập thủy điện Hương Điền; đưa ra phương án gia cố và thi công khắc phục điểm sạt lở.

Ngoài ra, Sở này yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra tình trạng đập, các thiết bị, công trình xả lũ, cửa nhận nước…; khắc phục nhanh các sự cố và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời, hạn chế tối đa áp lực cho các công trình ở hạ du khi phải điều tiết lũ.

Phía Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế  cho rằng sự cố sạt lở đất đá phía hạ lưu công trình thủy điện Hương Điền hiện chưa đến mức phải dừng vận hành công trình này.

Nguyễn Sơn

Thừa Thiên – Huế: 15 sông chính ‘gánh’ 33 thủy điện – Chịu sao thấu?