Trong 5 ngày Tết (từ 10/2 đến 14/2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Việt Nam xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 74 người.

tai nan giao thong 1
5 ngày Tết, Việt Nam có 75 người chết vì tai nạn giao thông. (Ảnh: csgt.vn)

Cục Cảnh sát giao thông hôm 14/2 (mùng 3 Tết) cho biết Việt Nam xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 23 người. Tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Trong ngày, công an xử phạt 1.879 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu 2,189 tỷ đồng, tạm giữ 15 xe ô tô 699 xe môtô, tước 296 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn 374 trường hợp.

Trước đó, mùng 2 Tết, Việt Nam xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm chết 12 người, bị thương 14 người.

Như vậy, trong 5 ngày Tết (từ 10/2 đến 14/2, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), Việt Nam xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 75 người, bị thương 74 người.

Đáng chú ý, khoảng 20h30 ngày 13/2, tại km 30+300 quốc lộ 32 thuộc thôn 9 (Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang BKS 28G1-164.53 (chưa rõ người điều khiển) và xe máy mang BKS 29V3-284.47 (chưa rõ người điều khiển) làm 2 em Đoàn Trọng N. (SN 2003) và Đỗ Hoàng S. (SN 2005) tử vong, 2 em Dương Bảo P. (SN 2006) và Trịnh Thị T. (SN 2005) bị thương.

Minh Long