Cơ quan chức năng xác định bệnh nhân 34 (doanh nhân Bình Thuận) có tới dự một đám cưới trong 5 phút và tiếp xúc với 5 người, mặc dù trước đó, bệnh nhân này khẳng định không tới tham dự.

covid-19
5 người tiếp xúc với bệnh nhân 34 ở đám cưới phải cách ly. (Ảnh minh họa: trithucVN)

Một lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết 5 người có tiếp xúc với bệnh nhân 34 (doanh nhân Bình Thuận) tại đám cưới ở khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết ngày 5/3 phải cách ly.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin bệnh nhân thứ 34 nhiễm virus Vũ Hán có dự đám cưới ở khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết. Làm việc với cơ quan chức năng, bệnh nhân này khẳng định không tham dự.

Tuy nhiên, sau khi rà soát, cơ quan chức năng cho biết bệnh nhân này có đến dự đám cưới trong 5 phút và có tiếp xúc với 5 người.

Liên quan đến bệnh nhân số 34, ông Lê Văn Hồng – Phó giám đốc Sở Y tế Bình Thuận cho biết bệnh nhân này cung cấp rất ít thông tin nên việc xác định người tiếp xúc với bệnh nhân rất khó khăn.

Tính đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân 34 đã lây cho 10 người khác, trong đó có bé gái mới 2 tuổi.

10 bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán liên quan tới bệnh nhân 34 gồm:

  1. BN số 36: là nữ, 64 tuổi, quê Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho BN34.
  2. BN số 37: là nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của BN34.
  3. BN số 38: là nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của BN34.
  4. BN số 40: là nữ, 02 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34.
  5. BN số 41: là nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với BN34.
  6. BN số 42: là nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với BN 34.
  7. BN 43: là nữ, 47 tuổi, tiếp xúc gần với bệnh nhân số 38 là con dâu của BN34.
  8. BN 44: là bé trai 13 tuổi, con trai của BN37, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. BN37 là nhân viên, tiếp xúc gần với BN34.
  9. BN 45 là nam, sống tại phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Bệnh nhân này từng đi ăn tối và làm việc với vợ chồng BN34.
  10. BN 48: là nam, 31 tuổi, trú quán tại phường 14, quận 10, TP.HCM. BN này ngồi chung xe ô tô với BN 45 và cùng đi tiếp xúc với BN 34.

Hoàng Minh