Sau 4 ngày đi từ TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến TP.HCM, tiếp tục trở ngược ra tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum, 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam mới bị công an tình cờ phát hiện gần bến xe. 

nguoi trung quoc nhap canh kon tum
Nhóm 5 người Trung Quốc bị phát hiện tại TP Kon Tum sáng 20/1/2021. (Ảnh: Tiền Lê/Công An huyện Phú Thiện/Facebook)

Nhóm 5 người Trung Quốc độ tuổi từ 23-26, gồm: Liu Rong Xong (SN 1997), Wei Chao Mi (SN 1998), Wie Li Shan (SN 1996), Lu Kui Xing (SN 1997) và một người có tên phiên âm tiếng Việt là Châu Kiến Quốc (SN 1995).

Khoảng 5h30 sáng ngày 20/1, Công an phường Quang Trung phát hiện 5 người đàn ông nói tiếng Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn ở khu vực bến xe Trung tâm TP Kon Tum. Sau khi trình báo đội an ninh Công an TP Kon Tum, các bên tiến hành kiểm tra, nhận thấy cả nhóm không có hộ chiếu, thị thực nhập cảnh.

Theo thông tin khai báo, 5 người trên cho biết ngày 16/1 vào Việt Nam qua đường bộ (không qua cửa khẩu) tại TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh). Qua môi giới trên mạng từ trước, đến khoảng 19h cùng ngày, 5 người này được đưa lên xe 16 chỗ đi TP.HCM để du lịch.

Đến ngày 18/1, vì mâu thuẫn chuyện chi tiền đi du lịch nên 5 người này bị người môi giới và lái xe bỏ lại tại TP.HCM. Từ ngày 18-19/1, cả nhóm lang thang ngoài vỉa hè ở TP.HCM.

Khoảng 14h ngày 19/1, 5 người Trung Quốc lên xe khách Nhà xe Cô Hai (biển số 81B-413.93) đi đến xã H’Bông (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), tiếp tục lên xe khách Thuận Phát (biển số 82B-00.445) về đến TP Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Từ TP Pleiku, nhóm người này lên một xe ô tô (chưa xác định được biển số), đến bến xe Trung tâm TP Kon Tum vào khoảng 5h ngày 20/1. Sau đó, nhóm người bị công an Việt Nam phát hiện và tạm giữ.

Sau khi xác minh thông tin, đến 8h ngày 20/1, 5 người Trung Quốc được cơ quan chức năng đưa về cách ly y tế để phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum đã điều tra dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm của 5 người trên để làm xét nghiệm sàng lọc COVID-19, hiện tại chưa có kết quả. Ngoài ra, 3 người tiếp xúc gần nhóm người Trung Quốc này cũng phải thực hiện cách ly y tế.

4 nguoi trung quoc kon tum
Lái xe và các đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ tại Kon Tum vào rạng sáng ngày 15/12/2020. (Ảnh: csgt.vn)

Hơn một tháng trước đó, ngày 15/12/2020, 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đã bị phát hiện trên xe biển số 30E – 45454, tại Đèo Lò Xo, km1415, đường Hồ Chí Minh.

Tài xế Nguyễn Tiến G (SN 1974, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) khai nhận được thuê chở 4 người Trung Quốc đi từ Hà Nội đến Kon Tum, sau đó sẽ có người nhận. Cả 5 người và xe sau đó được bàn giao cho Công an huyện Đăk Glei để tiếp tục làm rõ, xử lý.

Nguy cơ lây lan dịch viêm phổi Vũ Hán làm lộ ra tình trạng lỏng lẻo trong việc quản lý người nước ngoài, chủ yếu người Trung Quốc xâm nhập vào Việt Nam.

Trong một công bố đưa ra hôm 21/12/2020 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Công An, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cho biết qua các đợt bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán (trong năm 2020), có hơn 900 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bị phát hiện. Ông Sơn cho hay phần lớn là người Trung Quốc, không đưa ra con số cụ thể. Theo con số trên, bình quân cứ mỗi tháng có tới 75 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chưa kể số người chưa bị phát hiện.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Hơn 900 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, phần lớn là người Trung Quốc