Sau tiếng nổ lớn, khói lửa bốc ra ngùn ngụt từ Phòng trà Fill ở TP Vinh, Nghệ An vào khoảng 0h05 ngày 15/6. Theo xác định ban đầu từ địa phương, 6 người đã tử vong (4 người lớn và 2 trẻ em), trong đó có một phụ nữ đang mang thai. 

chay phong tra nghe an
Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong ngôi nhà lớn 3 tầng – Phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng, TP Vinh, lúc 0h ngày 16/5. (Ảnh: La Xuyên Vàng/91.com.vn)

Người dân địa phương cho hay khoảng 0h05 sáng 15/6, khi mọi người đang xem bóng đá Euro thì nghe thấy tiếng nổ lớn kèm theo khói lửa bốc ra từ Phòng trà Fill (số 146 đường Đinh Công Tráng). Lửa bốc cao dữ dội, khói đen mù mịt.

chay phong tra nghe an 4
Ngọn lửa phủ trùm cả 3 tầng nhà. (Ảnh: La Xuyên Vàng/91.com.vn)

Ít nhất 7 xe cứu hỏa được điều động đến chữa cháy. Do cửa cuốn phòng trà khóa chặt nên lực lượng chữa cháy phải phá khóa để đưa vòi phun vào dập lửa. Đến khoảng 2h sáng 15/6, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, ảnh từ hiện trường cho thấy ngôi nhà cùng toàn bộ nội thất, vật dụng đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

chay phong tra nghe an 1
Đến 1h30 sáng 15/6, lửa vẫn còn âm ỉ cháy. (Ảnh: La Xuyên Vàng/91.com.vn)

Dẫn thông tin từ phía cảnh sát, báo Tiền Phong cho biết ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà ở vừa kết hợp kinh doanh, gồm 1 tầng hầm và 3 tầng nổi. Trong đó tầng 1 được cho thuê mặt bằng làm phòng trà (hiện đang đóng cửa do dịch viêm phổi Vũ Hán – COVID-19), 1 phòng ngủ của nhân viên và 1 gara ô tô; tầng 2 để trống; tầng 3 có 1 phòng nghỉ cho thuê, theo báo Tiền Phong. Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, lửa đã bao trùm tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên, khói, khí độc bao trùm cả căn nhà.

Sáu người tử vong được tìm thấy gồm 4 người trong một gia đình – hai vợ chồng và 2 con được phát hiện trong phòng ngủ tầng 1; hai mẹ con thuê trọ được phát hiện trong phòng tầng 3.

chay phong tra nghe an 3
Ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Ít nhất 6 thi thể đã được tìm thấy. (Ảnh: La Xuyên Vàng/91.com.vn)

Trong khi đó, theo thông tin địa phương – Báo Nghệ An cho biết chi tiết rằng trong 6 người tử vong có 4 người trong gia đình chủ phòng trà và 2 nhân viên. Trong đó, có một phụ nữ đang mang thai.

Sáng 15/6, toàn bộ ngôi nhà bị phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an tỉnh đang phối hợp với Cục 09 – Bộ Công an điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Minh Sơn

Xem thêm:

Cháy lớn ở Hà Nội: 4 người tử vong, có một phụ nữ mang thai 3 tháng