Trong số 6 tàu có tên trong danh sách, tàu Quảng Nam 06 BKS QN-1694 đã hết thời hạn hoạt động. Năm tàu còn lại đều bị cháy trong thời gian từ 2014–2016.

cháy tàu du lịch
Tàu Aphrodite số hiệu QN 6299 bị cháy ngày 6/5/2016. (Ảnh: Nguyễn Duy/baoquangninh.vn)

UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đã ra thông báo chấm dứt mọi hoạt động của sáu tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long để phòng chống cháy nổ và các nguy cơ khác.

Trong số 6 tàu bị cấm hoạt động có 1 tàu hết thời hạn hoạt động, 5 tàu còn lại đều bị cháy trong thời gian từ năm 2014 – 2016. Các tàu bị buộc chấm dứt hoạt động gồm:

  • Aphrodite 11, QN-6299 (cháy ngày 6/5/2016)
  • Hùng Long QN-1156 (cháy trong năm 2015)
  • Hoa Phượng 02, QN-4239 (cháy ngày 25/12/2015)
  • Quảng Nam 06, BKS QN-1694 (hết thời hạn hoạt động)
  • Sun Rise QN-2287 (cháy ngày 28/8/2014)
  • White Dolphin QN-4894 (cháy ngày 18/2/2014)

Những chủ tàu có tàu bị chấm dứt hoạt động không được đóng mới thay thế tàu đã bị cấm dưới tên và biển kiểm soát của tàu cũ.

Việc chuyển thông báo tới các chủ tàu và lập danh sách ký nhận thông báo được yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/3/2017.

Ngoài ra, liên quan tới vụ cháy tàu Huy Lộc 10, QN-3883 vào rạng sáng 6/3 vừa qua, 2 tàu Huy Lộc 10, QN-3883 và Huy Lộc 36, QN-8139 bị tạm ngừng cấp phép rời cảng, bến và đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long để kiểm tra từ ngày 7/3/2017 tới khi cho phép hoạt động trở lại.

Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long – ông Hồ Quang Huy cho biết thành phố đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để xem xét có chấm dứt hoạt động của tàu Huy Lộc 10 QN-3883 hay không. Đây là chiếc tàu du lịch thứ 3 bị cháy trên vịnh Hạ Long kể từ đầu năm 2017 tới nay.

Từ năm 2014 đến nay, trên vịnh Hạ Long đã xảy ra 7 vụ cháy tàu du lịch (chưa kể vụ mới xảy ra sáng 6/3), khiến 3 người bị thương nhẹ và thiệt hại về tài sản lên tới gần 38 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống điện và thiết bị điện.

Kết quả điều tra một số vụ tàu bị cháy, bị đắm cho thấy các trang thiết bị thiếu hoặc ở mức giản tiện nhất. Việc cắt giảm chất lượng phục vụ, nhân sự, trang thiết bị cho tàu… được cho là để hạ giá, tăng sức cạnh tranh nhưng vẫn có lời sau khi trừ các khoản chi phí. Sở VHTTDL Quảng Ninh cho hay với số lượng hiện tại, đội tàu du lịch đang dư thừa công suất quá lớn khi tàu lưu trú chỉ hoạt động khoảng 50% công suất, còn tàu tham quan theo tiếng chỉ khoảng 42% công suất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, hiện có 494 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long (404 tàu vỏ gỗ, 90 tàu vỏ thép), trong đó có 178 tàu lưu trú ngủ đêm, 316 tàu tham quan.

Nguyễn Quân

Xem thêm: