600 học viên Học viện Quân y gồm 50 học viên mới nhập học/Hệ sau đại học, 550 học viên năm 2 và năm 3, 1 học viên bác sĩ CK1 và 11 học viên dài hạn tiếp tục được huy động vào hỗ trợ TP.HCM để lấy mẫu xét nghiệm tìm F0 trên diện rộng, theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Cục Quân y.

600 quan y hoc vien quan y
600 học viên quân y, chủ yếu là học viên đầu hệ, năm 2, năm 3, tập trung vào chiều 21/9 trước khi vào TP.HCM. (Ảnh: hocvienquany.vn)

Học viện Quân Y chiều 21/9 thông báo thêm 600 học viên đã được huy động vào TP.HCM theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Công điện số 1595/CĐ-QY ngày 21/9/2021 của Cục Quân y.

600 học viên gồm 50 học viên bác sĩ chuyên khoa 1 khóa 46 mới nhập học/Hệ sau đại học, 550 học viên bác sĩ đa khoa quân y năm thứ 2 và năm thứ 3, được chia thành 50 tổ, mỗi tổ 12 người, do 1 học viên bác sĩ chuyên khoa 1 phụ trách và 11 học viên dài hạn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Sở chỉ huy phòng, chống dịch Bộ Quốc Phòng tại khu vực phía Nam.

Trong đó, nhiệm vụ chính trọng tâm là lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho TP.HCM, và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Theo công bố, toàn bộ 600 người trên đã tiêm 2 mũi vắc-xin, xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72h, và đã được tập huấn các kiến thức liên quan. Một số học viên trong đó vừa tham gia lấy đợt lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại Hà Nội.

Trong hai đợt huy động trước của Học viện Quân y, tính đến 23/8, tổng quân số đã huy động vào TP.HCM và các tỉnh phía Nam là 1.391 người, trong đó có 452 bác sĩ, điều dưỡng và 939 học viên dài hạn từ năm thứ 3 đến năm thứ 6.

Zing News đêm 22/9 dẫn lời đại tá Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y, cho biết 4.000 quân nhân được điều động đợt mới vào TP.HCM gồm 800 người từ Hà Nội và 3.200 người từ các khu vực phía Nam.

Ông Giang cho biết TP.HCM hiện có 1.600 tổ xét nghiệm, công suất xét nghiệm 480.000 mẫu/ngày. 4.000 quân nhân bổ sung sẽ được chia thành 2.500 tổ xét nghiệm, công suất 750.000 mẫu/ngày.

“Như vậy, nếu làm đủ công suất, toàn TP.HCM sẽ xét nghiệm được 1,2 triệu mẫu/ngày, đủ điều kiện để quét bóc được F0 khỏi cộng đồng”, theo Phó cục trưởng Cục Quân y, cho biết phương pháp xét nghiệm chủ yếu là test nhanh kháng nguyên, chỉ dùng PCR khi cần thiết.