Hiện công an Nghệ An bắt 8 người nghi liên quan đường dây môi giới đưa người sang Anh trái phép.

1 3
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An (Ảnh: Công an Nghệ An)

Ngày 4/11, ông Nguyễn Hữu Cầu (Giám đốc Công an Nghệ An) có trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội liên quan đến vụ 39 người chết trong container tại Anh.

Về mặt pháp lý, đây là hành vi tổ chức trốn ra nước ngoài và ở lại nước ngoài trái phép” – ông Cầu nói.

Ông Cầu cho biết đến ngày 3/11, tại Nghệ An có 21 trường hợp đang còn nghi vấn là mất tích. Công an tỉnh Nghệ An đã tập hợp danh tính, lấy vân tay của những người này để phục vụ công tác giám định.

Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan trong các đường đây này. Hiện nay chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ”, ông Cầu cho biết thêm.

Đây là sự việc đau lòng, thảm họa nhân đạo. Xin gửi lời chia buồn đến gia đình có người thân bị nạn” – ông Cầu nói.

Trước đó, 39 thi thể được tìm thấy trong xe container ở khu công nghiệp gần cảng Purfleet, hạt Essex, đông bắc London vào ngày 23/10.

Ngày 1/11, Cảnh sát Anh ra thông báo tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 người chết trên xe container là công dân Việt Nam. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và các cơ quan liên quan sang Anh để phối hợp xác minh, thẩm tra, khớp lại thông tin.

Minh Long

Xem thêm: