Tám tháng đầu năm 2018, Việt Nam đón hơn 10,4 triệu lượt khách quốc tế (tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước).

khachquocte
Khách quốc tế đến Hội An – Quảng Nam. (Ảnh: Gia Bảo)

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 ước tính là 1.323.500 lượt khách, tăng 11,3% so với tháng trước (và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước).

Tính chung 8 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính 10.403.900 lượt khách (tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, số khách đến bằng đường không là: 8.422.300 lượt người (tăng 17,3%); đường bộ: 1.798.900 lượt khách (tăng 62,1%); đường biển: 182.700 lượt khách (tăng 1,6%).

Theo thống kê, trong 8 tháng, số du khách đến từ châu Á là: 8.034.900 người (chiếm 77,2% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước); từ châu Âu: 1.404.000 lượt khách (tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước); từ châu Mỹ: 636.400 lượt khách (tăng 12,6%); từ châu Úc: 300.700 lượt khách (tăng 7,4%); châu Phi: 27.900 lượt khách (tăng 20,4%).

Tại thị trường châu Á, du khách đến từ Trung Quốc tăng 28,2% với 3.402.300 lượt khách; thị trường Hàn Quốc tăng mạnh nhất: 52,4%, với 2.286.700 lượt khách. Các thị trường chính khác như: Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan, Singapore đều tăng.

Trong 8 tháng đầu năm, du lịch lữ hành mang lại doanh thu 26,8 ngàn tỷ đồng (chiếm 0,9% tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước). Một số địa phương có mức tăng khá như: Bà Rịa – Vũng Tàu: tăng 24,2%; TP.HCM: tăng 22,4%; Lào Cai: tăng 19,3%; Quảng Ninh tăng 17,2%; Hà Nội: tăng 11,2%.

Hải Anh

Xem thêm: