Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2016 – 2020) đã xảy ra nhiều vụ án tham nhũng, cố ý làm trái… với sai phạm lên tới hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng. Trong đó, có 8 ủy viên, cựu ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý hình sự.

Ông Đinh La Thăng

dinh la thang
Ông Đinh La Thăng thời đương chức. (Ảnh: catphcm.bocongan.gov.vn)

Ông Đinh La Thăng là Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất trong nhiệm kỳ bị xử lý hình sự và cũng là người liên quan nhiều vụ án nhất trong số 8 ủy viên Trung ương Đảng bị xử lý hình sự.

Tính đến nay, ông Thăng bị tuyên tổng 41 năm tù giam (còn một vụ chưa xét xử, là vụ gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng tại dự án Ethanol Phú Thọ) vì dính tới nhiều vụ sai phạm hàng trăm tỷ đồng, gồm: 13 năm tù vụ xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty xây lắp dầu khí (PVC); 18 năm tù trong vụ PVN góp vốn vào OceanBank gây thất thoát 800 tỷ đồng; 10 năm tù sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương, gây thất thoát hơn 725 tỷ đồng.

Ông Thăng quê Nam Định, là tiến sĩ kinh tế, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN (2005 – 2011); Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam (2011 – 2016); Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Bí thư Thành ủy TP.HCM (2016 – 2017).

Ông Thăng bị khai trừ khỏi Đảng hồi năm 2018.

Ông Nguyễn Bắc Son

cựu Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son, Mobifone mua 95% AVG
Ông Nguyễn Bắc Son (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ông Son bị tòa Hà Nội tuyên phạt tù chung thân vì sai phạm trong vụ án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua lại cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu AVG.

Trong phi vụ mua bán này, ông Son được xác định là chủ mưu, gây thiệt hại 6.500 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Son còn nhân hối lộ tới 3 triệu USD.

Ông Nguyễn Bắc Son quê ở TP. Hà Nội, là cựu đại tá quân đội, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Son nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; cựu Bí thư Thái Nguyên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông (2011 – 2016).

Năm 2018, ông Son bị cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin – Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016; bị xóa tư cách Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông.

Ông Trương Minh Tuấn

Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn
Cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. (Ảnh: Bộ Công an)

Ông Trương Minh Tuấn, quê Lâm Đồng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông (2016 – 2018).

Ông Tuấn bị kỷ luật cảnh cáo và bị thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin – Truyền thông nhiệm kỳ 2016 – 2021 hồi năm 2018 và bị khai trừ Đảng năm 2019, bởi sai phạm trong vụ MobiFone mua lại cổ phần AVG.

Vụ án này, ông Tuấn nhận hối lộ 200.000 USD. Ông bị tòa tuyên 14 năm tù (6 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” và 8 năm tù về tội “nhận hối lộ”).

Ông Trần Văn Minh

x vnf tran van minh
Ông Trần Văn Minh (trái) và ông Văn Hữu Chiến.

Ông Minh quê Đà Nẵng, Chủ tịch TP. Đà Nẵng (2006 – 2011), cựu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Phó ban Tổ chức Trung ương (2011 – 2016), có sai phạm trong việc thâu tóm đất công ở Đà Nẵng.

Ông Minh cùng Phan Văn Anh Vũ, Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch Đà Nẵng) gây thiệt hại hơn 22.000 tỷ đồng.

TAND TP. Hà Nội tuyên phạt ông Trần Văn Minh 17 năm tù (12 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 5 năm tù về tội “vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”).

Ông Vũ Huy Hoàng

vu huy hoang fb
Ông Vũ Huy Hoàng tới TAND TP Hà Nội sáng 18/1/2021. (Ảnh: Hương Vũ/Facebook)

Ông Vũ Huy Hoàng quê tại Hải Phòng, cựu Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương (2007 – 2016), bị điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án liên quan đến khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM).

Vụ án này, cơ quan chức năng xác định ông Hoàng cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 2.700 tỷ đồng.

Hồi tháng 11/2016, ông Hoàng bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương; bị xóa tư cách nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương.

Hiện ông Hoàng cùng các bị can đang được tòa Hà Nội xét xử.

Ông Nguyễn Văn Hiến

nguyen van hien
Nguyên Đô đốc, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến khi tại nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Hiến quê Ninh Bình, là đô đốc (thượng tướng) Hải quân, là cựu Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI; nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2009 – 2016); cựu Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam (2004 – 2015).

Ông Hiến có sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Đảng uỷ Quân chủng Hải quân, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý, sử dụng các khu đất quốc phòng.

Gây thất thoát tới gần 1.000 tỷ đồng, nhưng tại phiên tòa sơ thẩm hôm 20/5/2020, VKS đưa ra nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến bị đề nghị phạt tù từ 3-4 năm tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 11/12, ông Hiến được tòa phúc thẩm tuyên 3 năm 6 tháng tù – giảm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm nhờ các tình tiết giảm nhẹ.

Ông Nguyễn Đức Chung

Hà Nội, cựu chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Ông Nguyễn Đức Chung. (Ảnh: thanhtra.com.vn)

Ông Nguyễn Đức Chung quê Hải Dương, là thiếu tướng công an, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ông Chung có sai phạm đến 3 vụ án, gồm: vụ Nhật Cường; vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan; vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại Hà Nội.

Hôm 11/12, Tòa Hà Nội đã tuyên án ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Ngày 17/12, ông Chung bị khai trừ khỏi Đảng.

Ông Tất Thành Cang

tat thanh cang
Ông Tất Thành Cang. (Ảnh: tphcm.chinhphu.vn)

Ông Tất Thành Cang quê Long An, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (2016 – 2018).

Mới đây, công an TP.HCM đã làm xong kết luận điều tra và đề nghị VKS truy tố ông Tất Thành Cang và các đồng phạm, vì “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Ông Cang liên quan trực tiếp đến sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim với giá rẻ là 40.000 đồng/cổ phiếu tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Vụ án này, cơ quan chức năng xác định các bị can đã gây thiệt hại 940 tỷ đồng. Riêng ông Cang phải chịu trách nhiệm về số tiền thất thoát, gây thiệt hại 157 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 26/12/2018, Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, đã thông qua việc kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Hôm 16/12, ông Tất Thành Cang bị Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Ngoài các trường hợp trên, trong nhiệm kỳ khóa XII còn nhiều Ủy viên Trung ương khác nhận kỷ luật với các hình thức khác nhau.

Ngày 6/10/2017, Ban chấp hành Trung ương kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.

Ngày 12/4/2018, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo ông Trần Quốc Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk, do những vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục B41, Phó tổng cục trưởng Tổng cục 5, Bộ Công an (giai đoạn 2009-2012).

Ngày 10/1/2020, Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách ông Triệu Tài Vinh – Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang do ông Vinh để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Đầu năm 2020, khi đang là Ủy viên Bộ Chính, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị cảnh cáo sau khi xem xét vi phạm của ông liên quan dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II – Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II).

Ngày 16/6, Bộ Chính trị quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, vì những sai phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Ngày 8/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng ông Nguyễn Văn Bình (Trưởng ban Kinh tế Trung ương) bị cảnh cáo do các vi phạm trong giai đoạn làm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Hoàng Minh (t/h)